1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tiếp 7 trận động đất làm nứt nhiều nhà dân Quảng Ngãi

Quốc Triều

(Dân trí) - Liên tiếp 7 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum làm nhiều nhà dân tỉnh Quảng Ngãi nứt toác.

Liên quan đến thông tin liên tiếp xảy ra các trận động đất tại huyện Kon Plong, (tỉnh Kon Tum) tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi gần đây, trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 17/3, ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), xác nhận có tiếp nhận thông tin từ người dân về việc nhà cửa bị nứt do động đất.

Tình trạng này xảy ra ở xã Sơn Dung, Sơn Long, nơi tiếp giáp với huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

"Hôm qua (16/3) có nhiều trận động đất xảy ra phía bên tỉnh Kon Tum nên huyện Sơn Tây bị ảnh hưởng dư chấn. Huyện đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh về việc nhà cửa bị hư hỏng", ông Giang thông tin.

Viện Vật lý địa cầu hôm 16/3 phát đi liên tục 7 bản tin động đất xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận xảy ra lúc hơn 20h cùng ngày, với độ lớn 3,9 độ. Vị trí tâm chấn có tọa độ 15.008 độ vĩ Bắc, 108.218 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Liên tiếp 7 trận động đất làm nứt nhiều nhà dân Quảng Ngãi - 1

Người dân huyện Sơn Tây cho biết nhà bị nứt do ảnh hưởng trận động đất xảy ra lúc 20h ngày 16/3 (Ảnh: Nguyễn Linh).

Tại thời điểm trận động đất lớn nhất được ghi nhận, người dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, nơi tiếp giáp với huyện Kon Plong, cũng thông báo bị ảnh hưởng.

Nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các ngôi nhà bị nứt tường, nền, ngói rơi vỡ. Sự việc xảy ra trong đêm khiến nhiều người lo lắng.

Liên tiếp 7 trận động đất làm nứt nhiều nhà dân Quảng Ngãi - 2

Vị trí tâm chấn trận động đất 3,9 độ xảy ra vào tối 16/3 (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và các huyện Sơn Tây, Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi nằm trong dãy đứt gãy Đông Trường Sơn. Kết hợp với tình trạng các công trình thủy điện lớn tích nước dẫn đến các trận động đất kích thích.

Theo Viện Vật lý địa cầu, từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum, cũng như của Quảng Ngãi.

 Trong đó nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23/8/2022 với độ lớn 4,7 độ.