TPHCM:

Lên phương án di dời tượng Trần Nguyên Hãn về khu vực chợ Bến Thành

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM giao các bên liên quan tính phương án di dời tượng Trần Nguyên Hãn về vị trí cũ là trước chợ Bến Thành và làm mới tượng bằng chất liệu bền vững.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - về công tác tái lập cảnh quan đường Lê Lợi, ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành và công tác cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành. 

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương thành lập tổ công tác nhằm tổng hợp các ý tưởng tối ưu nhất về phát triển quy hoạch không gian đô thị khu trung tâm thành phố, định hướng phát triển giao thông, bến bãi đậu xe, trung tâm thương mại ngầm.

Tổ công tác này cũng cần đề ra phương án xác định nghĩa vụ tài chính đối với không gian ngầm khi giao cho nhà đầu tư khai thác với mục đích thương mại, bãi đậu xe...

Lên phương án di dời tượng Trần Nguyên Hãn về khu vực chợ Bến Thành - 1

Toàn cảnh chợ Bến Thành trước khi được chỉnh trang, tu sửa (Ảnh: Hải Long).

Trên cơ sở đó, các đơn vị cùng làm việc với phía tư vấn để nghiên cứu phương án định hướng thiết kế đô thị tổng thể khu vực trung tâm thành phố tại trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, công viên 23/9, khu nhà ga Bến Thành, chợ Bến Thành.

Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử văn hóa, kế thừa các nghiên cứu quy hoạch trước đây và phân luồng giao thông khu trung tâm thành phố, UBND TPHCM giao tổ công tác đề xuất phương án quy hoạch xây dựng lại bùng binh trước chợ Bến Thành. Trong đó, các bên cần tính tới phương án di dời tượng Trần Nguyên Hãn về vị trí cũ, đề xuất làm mới tượng Trần Nguyên Hãn bằng chất liệu bền vững hơn, phù hợp, hài hòa với cảnh quan chung...

UBND TPHCM yêu cầu các bên liên quan báo cáo lại những phần việc trên trước ngày 15/7.

Về việc cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành, UBND TPHCM cơ bản thống nhất với đề xuất trùng tu, cải tạo tháp đồng hồ và bốn cổng chính theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi kiến trúc nghệ thuật. Việc nâng mái, vươn mái và lợp mái ngói phải tính toán đảm bảo cho hệ thống kết cấu chịu lực của chợ hiện hữu.

Lên phương án di dời tượng Trần Nguyên Hãn về khu vực chợ Bến Thành - 2

Việc thiết kế mặt bằng, bố trí gian hàng trong chợ Bến Thành cần được lấy ý kiến tiểu thương (Ảnh: Hải Long).

UBND quận 1 chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành để thống nhất, tổ chức lấy ý kiến các tiểu thương về phương án thiết kế mặt bằng tổng thể và bố trí gian hàng bên trong chợ Bến Thành. Sau đó, phương án thiết kế cần được công bố công khai, minh bạch để tiểu thương có thông tin và ủng hộ chủ trương cải tạo chợ.