Quảng Trị:

Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Kỳ đài Hiền Lương

(Dân trí) - Sáng 30/ 4/2012, Lễ thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương đã mở đầu cho ngày hội "Thống nhất non sông", chào mừng 37 năm miền nam hoàn toàn giải phóng, Nam - Bắc sum họp một nhà và 40 năm Quảng Trị được giải phóng .

Tham dự lễ có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đoàn lãnh đạo TP Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình cùng hàng ngàn người dân đôi bờ Bến Hải và CCB cả nước thăm chiến trường xưa về hội tụ với Quảng Trị dịp này.

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông là dịp để tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh của nhân dân hai miền Nam-Bắc trong thực hiện khát vọng thống nhất độc lập tự do cho cả dân tộc, thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
 
Lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Kỳ đài Hiền Lương - 1
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương

 

Với ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc ở đôi bờ Hiền Lương, Lễ thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương đã nhen lên nỗi xúc động trong trái tim hàng vạn người dân và đông đảo những người đã từng sống, chiến đấu ở đôi bờ Hiền Lương suốt bao năm tháng chiến tranh ác liệt.

 

Tại lễ Thượng cờ, đoàn đại biểu của Thủ đô Hà Nội tặng tỉnh Quảng Trị biểu tượng Khuê Văn Các, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tặng biểu tượng Bến Nhà Rồng. Hai biểu tượng nhiều ý nghĩa này sẽ được tỉnh Quảng Trị trưng bày tại Nhà bảo tàng “Khát vọng thống nhất” trong không gian di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

 

Sau lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải đua thuyền truyền thống “Lễ hội thống nhất non sông”.

 

Nguyễn Hương