Bạc Liêu:

Lễ tang Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu không nhận tiền phúng điếu

(Dân trí) - Trong lễ tang ông Phạm Hoàng Bê - Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, gia đình ông không nhận tiền phúng điếu. Ông Bê qua đời sau một thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo tại TPHCM...

Lễ tang của ông Phạm Hoàng Bê- Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được tổ chức tại tư gia (phường 1, TP Bạc Liêu) đơn giản, không nhận tiền phúng điếu, không đãi tiệc ăn.

Ông Bê qua đời vào sáng ngày 30/4, sau một thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo tại TPHCM .

Ông Phạm Hoàng Bê.
Ông Phạm Hoàng Bê.

Ông Phạm Hoàng Bê (SN 1955 tại xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai nay là xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) được bầu làm Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu vào tháng 6/2011 thay ông Võ Văn Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trước đó, ông Bê từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch huyện Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở GT-VT, Bí thư huyện ủy Phước Long, Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, công tác của mình, ông Bê được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất…

Ngày 2/5, lễ truy điệu đồng chí Phạm Hoàng Bê được cử hành trang trọng tại nhà riêng với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban ngành cùng đông đảo bạn bè, người thân.

                                                                                                Huỳnh Hải