Bộ Công an đề xuất trợ cấp một lần với chiến sĩ kháng chiến chống MỹBộ Công an đang lấy ý kiến về việc hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước.
Cựu lính đặc công một mình đánh lô cốt địch trong cuộc kháng chiến chống MỹHơn nửa thế kỷ trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Toán vẫn nhớ từng phút giây trong trận đánh Buôn Ma Thuột năm 1975, nơi ông một mình xông vào lô cốt địch giữa làn đạn dày đặc.
Hướng dẫn giải quyết lương hưu với quân nhân tham gia kháng chiến chống MỹQuân nhân nhập ngũ trước 30/4/1975, có từ 20 năm phục vụ và đã phục viên, xuất ngũ nhưng chưa hưởng lương hưu sẽ được xem xét giải quyết chế độ hưu trí theo hướng dẫn mới.
Chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nướcNgười được hưởng chế độ là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Triển lãm trực tuyến những tác phẩm đặc sắc về kháng chiến chống MỹDo dịch Covid-19 nên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ giới thiệu chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống Mỹ trên website để hướng tới 45 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Sóc Trăng: Nhiều năm mỏi mòn chờ đợi chế độ trợ cấp kháng chiến chống MỹNhiều lần bà Sương đến các cơ quan chức năng để làm hồ sơ hưởng chế độ Nhà nước theo đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tuy nhiên, đã mấy năm nay bà Sương vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Truy điệu, cải táng 18 hài cốt liệt sĩ trong kháng chiến chống MỹSáng 7/6, UBND thị xã Hương Thủy và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức lễ truy điệu và cải táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Quảng Ngãi: Cụ bà 87 tuổi mòn mỏi chờ nhận Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng NhìVinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì từ năm 2011, thế nhưng đến nay cụ Trương Thị Tươi (xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) vẫn chưa nhận được phần thưởng cao quý này của nhà nước.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam chưa có phác đồ điều trị sốt rét bằng ArtemisinineGS.TS Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam chưa từng sử dụng Artemisine trong điều trị sốt rét ác tính. Mãi từ năm 1992 cố Bộ trưởng Bộ Y tế, GS Phạm Song mới quyết định áp dụng phác đồ này trên toàn quốc.
Thành trì trong lòng đất dài 32km, lớn thứ 3 của Việt NamVới hệ thống trải dài 32km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Huyền thoại ngọn đèn dầu treo trước nhà hằng đêm và 46 căn hầm bí mậtTrong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Phạm Thị Dĩ đêm đêm dùng đèn dầu treo trước nhà để ra ám hiệu cho cán bộ, bộ đội vào căn cứ B1 Hồng Phước (Đà Nẵng) tạo nên huyền thoại “ngọn đèn đứng gác”.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - sáng tạo độc đáo của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nướcĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài viết "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Sáng tạo độc đáo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay".