1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Lễ hội Đền Trần: Vẫn ra sức đóng ấn, thu tiền

(Dân trí) - Dù đã có công văn chỉ đạo chấm dứt việc đóng ấn thu tiền tại nội cung đền Bảo Lộc (nằm trong quần thể di tích Đền Trần), nhưng theo ghi nhận của phóng viên, tại Đền Bảo Lộc hiện nay, tình trạng đóng ấn thu tiền vẫn diễn ra.

Ngày 27/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã có công văn chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc chỉ đạo UBND xã Mỹ Phúc và Ban quản lý di tích đền Bảo Lộc chấm dứt ngay việc đóng ấn thu tiền tại nội cung đền Bảo Lộc. Đồng thời, tiến hành các biện pháp giám sát để hoạt động này không tái diễn như lắp camera an ninh theo dõi.

Các hàng quán la liệt trong sân Đền Bảo Lộc.
Các hàng quán la liệt trong sân Đền Bảo Lộc.

Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại nhà Đền Bảo Lộc vẫn diễn ra tình trạng đóng ấn thu tiền, mua bán ấn công khai và tran lan diễn ra rầm rộ, thậm chí còn công khai hơn trước.

Ngay tại cổng Đền các chủ hàng quán vẫn vô tư mời chào, rao bán ấn cho khách có nhu cầu. Theo như khẳng định của nhưng người này thì đây là ấn đóng từ cung cấm.

Phớt lờ chỉ đạo, tình trạng đóng ấn thu tiền tại nội cung đền Bảo Lộc vẫn diễn ra.
Phớt lờ chỉ đạo, tình trạng đóng ấn thu tiền tại nội cung đền Bảo Lộc vẫn diễn ra.

Phía bên ngoài đã mời chào, nhưng ngay tại hậu cung Đền Bảo Lộc, có hai người nhà đền ngồi sẵn phục vụ việc đóng ấn hoặc giúp khách tự tay đóng ấn. Giá mua ấn 100.000đ/bản. Để mua được ấn khách chỉ cần đóng tiền công đức ở hòm đặt tại hậu cung là có thể qua khe cửa vô tư vào mua ấn.

Trong khi đó, để khắc phục tình trạng hàng quán bày bán quanh sân Đền Bảo Lộc gây phản cảm cho nhân dân và du khách, UBND huyện Mỹ Lộc đã xây 21 ki ốt ngoài đường tạo điều kiện cho người buôn bán, nhưng hiện nay 21 ki ốt này đều bỏ không, người buôn bán vẫn bày kín trong sân Đền và cả hành lang nội điện.

Người dân ném tiền vào thuyền rồng trong nghi lễ “Rước nước Tế cá” cầu may.
Người dân ném tiền vào thuyền rồng trong nghi lễ “Rước nước Tế cá” cầu may.

Cũng liên quan đến lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015, mặc dù đã ra sức tuyên truyền người dân, du khách không chen lấn xô đẩy để ném tiền vào các kiệu rước, nhưng ngay tại lễ “Rước nước, Tế cá” một nghi lễ mới được phục dựng vào năm 2014, người dân vẫn thi nhau ném tiền vào chậu cá, ném tiềm vào thuyền rồng cầu may.

Đức Văn