1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I
  3. Thiên tai dồn dập ở miền Bắc

Lễ cầu siêu ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm

(Dân trí) - Sáng 16/3, chùa Vĩnh Nghiêm đông nghẹt người đến tham quan và tham gia lễ cầu siêu do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai tổ chức. Nhiều Phật tử cho biết đây là sự kiện rất lớn và hiếm gặp.

Người tham dự chủ yếu là phật tử mặc áo nhà Phật, trong đó có nhiều bạn trẻ và cả phật tử ở nước ngoài.

Trai đàn được dựng ngay ở sân chùa với nhiều tấm phướn bằng vải trắng thảo chữ Hán. Một tấm vải trắng trải dọc trai đàn, từ mặt hồ sen lên tận tượng Phật với ý nghĩa là đường dẫn siêu thoát cho những linh hồn không người nhang khói.

Lễ cầu siêu ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm  - 1
Trai đàn. 

Phật tử Minh Nhơn, Việt kiều Canada cho biết, chị rất thích nghe phần Pháp thoại trong đại lễ trai đàn này.

Lễ cầu siêu ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm  - 2
Nhiều Phật tử là người nước ngoài. 

Đại Lễ Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế do Thiền sư Nhất Hạnh tổ chức để cầu siêu độ cho tất cả đồng bào tử nạn trong chiến tranh, những người bỏ mình trong biển cả, không phân biệt chủng tộc, Bắc - Nam, tôn giáo. Lễ trai đàn này được tổ chức trong ba ngày từ 16 đến 18/3/2007, tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Lễ cầu siêu ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm  - 3
Phật tử mở cánh sen cho hoa nở đẹp hơn. 

Thiền sư Nhất Hạnh, pháp danh Thiền Quang từng giảng dạy tại các Phật học viện, đại học Vạn Hạnh, đại học Columbia, Boston, New York, Amsterdam, Sorbonne. Năm 1967, thiền sư được Dr. Martin Luther King đề cử giải Nobel Hoà Bình.  

Hiếu Hiền