1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Lập Thạch phòng chống Covid-19

Thế Kha

(Dân trí) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Lập Thạch trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định, ông Lê Hồng Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc được giao làm tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch làm tổ phó.

Thành viên là ông Bùi Trọng Thủy - Chánh Thanh tra Sở Y tế Vĩnh Phúc, ông Phan Kim Trọng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Sông Lô và ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường và y tế trường học thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ hỗ trợ huyện Lập Thạch rà soát các đối tượng có nguy cơ cao để thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hoạt động của tổ đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Lập Thạch phòng chống Covid-19 - 1

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cũng vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai vận động, tuyên truyền, thông báo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện (có trả tiền) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung vận động, kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện trước tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực thiết lập vùng cách ly y tế, các khu vực có nguy cơ cao… theo hình thức xét nghiệm gộp mẫu hoặc đơn lẻ.

Lãnh đạo huyện Lập Thạch khẳng định thực hiện xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện Covid-19 trên địa bàn chính là thể hiện trách nhiệm của chính mình và trách nhiệm với cộng động góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.