1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lập tổ công tác điều tra vụ "200 công nhân thất nghiệp"

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 9/12, ông Trương Anh Mai - Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa - cho biết, Chủ tịch UBND huyện vừa ra quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét tại xã Nghĩa Lâm.

Theo đó, đoàn thanh tra lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tư Nghĩa, do ông Trương Anh Mai là Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan đến việc thực hiện cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét tại xã Nghĩa Lâm. Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, vào ngày 22/10, báo Dân trí phản ảnh bài “Xã “lờ” chỉ đạo của huyện, 200 công nhân bỗng dưng thất nghiệp”, đề cập nội dung Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cố ý không chấp hành chỉ đạo của UBND huyện theo 2 văn bản (Thông báo số 153 ngày 6/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện và thông báo số 207 ngày 22/8/2014 của Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa). Kéo theo đó, Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1 bị đóng cửa và hơn 200 công nhân thất nghiệp vì hết nguyên liệu đất sét.
Việc UBND xã Nghĩa Lâm chậm bàn giao đất ngày nào, số phận 200 công nhân bị thất nghiệp ngày đó.

Việc UBND xã Nghĩa Lâm chậm bàn giao đất ngày nào, số phận 200 công nhân bị thất nghiệp ngày đó.

Mặc dù chưa cấp đất ruộng để Công ty TNHH Phú Điền thi công nhưng UBND xã Nghĩa Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp nộp 285 triệu đồng. Sau thông tin phản ánh trên, vào ngày 24/10, nhân viên kế toán của UBND xã Nghĩa Lâm mang 285 triệu đồng trả lại cho Công ty TNHH Phú Điền. Tuy nhiên, Công ty TNHH Phú Điền không tiếp nhận số tiền trả lại.

Tiếp tục “nhắc nhở” UBND xã Nghĩa Lâm, vào ngày 31/10/2014, ông Huỳnh Chánh – Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa ra thông báo số 265, yêu cầu UBND xã Nghĩa Lâm nghiêm túc thực hiện giao đất ruộng tại xứ Đồng Mới (từ lô 14 đến lô 23) cho Công ty TNNN Phú Điền thực hiện thi công công trình cải tạo đồng ruộng, kết hợp tận thu đất sét. Thời gian hoàn thành giao đất trước ngày 25/11/2014.

Xác nhận với PV Dân trí chiều ngày 9/12, ông Trần Khắc Nguyên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền cho biết: “Đến nay, UBND xã Nghĩa Lâm chưa hoàn thành thủ tục và bàn giao đất cho chúng tôi, khiến nhà máy tiếp tục ngừng hoạt động. Khổ nỗi hơn 200 công nhân gắn bó với nhà máy lâu nay, giờ lại không có việc làm và đời sống vô cùng khó khăn”.

Ông Trương Anh Mai – Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa khẳng định: “Chúng tôi cố gắng hoàn thành công tác kiểm tra, thanh tra tại xã Nghĩa Lâm trong tháng 12 này”.

Hồng Long