1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai dừng tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí tại địa bàn biên giới

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai ngày 31/1 đã ra công văn số 334/CV về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh virus Corona liên quan tới các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí và giáo dục, lao động, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh ký.

Lào Cai dừng tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí tại địa bàn biên giới - 1

Lễ hội Đền Thượng của thành phố Lào Cai năm nay sẽ chỉ tổ chức phần lễ chính tại sân nhà đền và không tổ chức phần hội.

Theo công văn trên, để góp phần kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội và các hoạt động giáo dục, lao động qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Các xã, phường, thị trấn có biên giới tiếp giáp với phía Trung Quốc tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ , thể thao, du lịch (gọi tắt là hoạt động vui chơi, giải trí) tập trung đông người trong thời gian có dịch bệnh.

Đối với các xã, phường, thị trấn hoặc địa bàn nội bộ (không có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc) chỉ tổ chức các lễ hội, các hoạt động vui chơi, giải trí với quy mô nhỏ, mang tính nội bộ địa phương (chủ yếu tổ chức phần lễ, hạn chế tối đa hoặc không tổ chức phần hội và không mời khách ở địa phương khác tới dự). 

Riêng đối với Lễ hội đền Thượng của thành phố Lào Cai khai mạc vào ngày 15 tháng Giêng Canh Tý, chỉ tổ chức phần lễ tại sân chính của đền, không tổ chức phần hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong khuôn viên đền Thượng như kế hoạch trước đó.

Không tổ chức đưa lao động địa phương qua Trung Quốc làm việc trong thời gian có dịch; tổ chức tiếp đón khách du lịch tới thăm địa phương theo chỉ đạo của ngành du lịch, tiếp tục tuyên truyền cho người dân và khách du lịch chủ động phòng chống dịch bệnh.

 Phạm Ngọc Triển