1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu để xây dựng cơ sở du lịch

Công Bính

(Dân trí) - Một số doanh nghiệp chặt dừa nước, lấn chiếm đất rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An để xây dựng cơ sở đón tiếp du khách, vi phạm quy định bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

Sáng 20/3, đoàn liên ngành của thành phố Hội An, Quảng Nam đến kiểm tra, đo đạc để xác định quy mô diện tích lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu của Công ty TNHH một thành viên du lịch, sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh (cơ sở Nhựt Rừng Dừa).

Đây là doanh nghiệp đã chặt phá dừa nước, lấn chiếm hàng trăm mét vuông mặt nước ở khu vực rừng dừa Bảy Mẫu để xây dựng cơ sở đón tiếp du khách.

Xam-lan-trai-phep-rung-dua-bay-mau-hoi-an_congbinh 1

Chủ Công ty TNHH một thành viên du lịch, sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh cho công nhân chặt dừa nước, đổ đất cát xây dựng trái phép, xâm lấn rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Công Bính).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Kiên, cán bộ địa chính xã Cẩm Thanh, cho biết, qua đo đạc, diện tích rừng dừa Bảy Mẫu bị doanh nghiệp lấn chiếm 315m2.

Ông Kiên cho hay trước đây doanh nghiệp này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu để làm cơ sở đón tiếp khách du lịch. Đối với lần vi phạm này, ông Kiên cho biết xã mới lập biên bản, chưa có quyết định xử phạt.

Theo quan sát của phóng viên, khu du lịch của Công ty TNHH một thành viên du lịch, sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh nằm sát tuyến đường Võ Chí Công. Bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện doanh nghiệp xâm lấn rừng dừa do bị mảng dừa nước che khuất.

Xam-lan-trai-phep-rung-dua-bay-mau-hoi-an_congbinh 2

Diện tích lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu lên đến 315m2 (Ảnh: Công Bính).

Khi vào bên trong khu du lịch này, chúng tôi phát hiện có nhiều dãy nhà bằng khung thép được dựng lên, nhiều hạng mục được xây kiên cố bằng bê tông cốt thép.

Để mở rộng cơ sở đón tiếp du khách, nhiều ngày qua, chủ khu du lịch này tổ chức cho công nhân chặt phá rất nhiều cây dừa nước, đổ đất cát xuống sông để tạo mặt bằng tiếp tục xây dựng cơ sở.

Trưa 20/3, cơ sở này vẫn tiếp đón du khách đến vui chơi, trải nghiệm thuyền thúng.

Tại khu vực lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu, sau khi bị đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hội An lập biên bản, không thấy bóng dáng công nhân làm việc.

Xam-lan-trai-phep-rung-dua-bay-mau-hoi-an_congbinh 3

Trưa 20/3, doanh nghiệp này vẫn đón khách đến vui chơi, giải trí bình thường (Ảnh: Công Bính).

Cách không xa khu du lịch của Công ty TNHH một thành viên du lịch, sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh là cơ sở du lịch Phong Vân (đoạn cầu Hói Lăng, đường Võ Chí Công, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An) cũng đã được xây dựng xong từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo phản ánh của người dân, cơ sở Phong Vân tự ý đổ đất, bê tông kiên cố để xây dựng cơ sở trái phép trên diện tích hàng trăm mét vuông, xâm lấn vào rừng dừa Bảy Mẫu.

Mục đích của doanh nghiệp này là để làm nơi đón khách du lịch đi thuyền thúng, tham quan rừng dừa Bảy Mẫu.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Bảy, đại diện cơ sở du lịch Phong Vân, thừa nhận cơ sở tự xây dựng, không ai cho phép. Ông Bảy biện hộ rằng, ông xây dựng rồi "để cho dân cùng sử dụng".

Xam-lan-trai-phep-rung-dua-bay-mau-hoi-an_congbinh 4

Cơ sở du lịch Phong Vân cũng lấn chiếm trái phép rừng dừa Bảy Mẫu để xây dựng nơi đón khách (Ảnh: Công Bính).

Qua nhiều ngày quan sát, tại cơ sở này mỗi ngày đón hàng trăm du khách đến đi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Mỗi khách chỉ cần bỏ ra 150.000 đồng là được cơ sở "bao" tham quan rừng dừa Bảy Mẫu.

Tháng 10/2023, UBND xã Cẩm Thanh đã mời ông Lê Như Phong, đại diện cơ sở Phong Vân, lên làm việc và yêu cầu ông Phong tháo dỡ toàn bộ công trình bờ kè bến thủy tại cầu Hói Lăng, trả lại mặt bằng và hiện trạng ban đầu cho khu vực xung quanh rừng dừa Bảy Mẫu.

Dù xây dựng không phép, xâm hại đến rừng dừa Bảy Mẫu nhưng cơ sở du lịch Phong Vân này không bị UBND xã Cẩm Thanh lập biên bản xử phạt, không tháo dỡ và đến nay công trình này vẫn tồn tại.

Rừng dừa Bảy Mẫu thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây cũng là khu di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Nam. Hành vi xâm lấn, chặt phá dừa nước tại đây đều bị cấm.