1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làm thế nào để khai thác kinh tế vỉa hè hiệu quả?

Ban Thời sự

(Dân trí) - Tại buổi tọa đàm, các khách mời đề cập đến người bán hàng rong sẽ ra sao khi thu phí vỉa hè, tiền thu được từ thu phí sẽ sử dụng thế nào, làm gì để tránh phát sinh mâu thuẫn khi thực hiện thu phí...

Làm thế nào để khai thác kinh tế vỉa hè hiệu quả?

Để khắc phục tình trạng lộn xộn trên vỉa hè, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 11, khóa X, diễn ra ngày 19/9, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn. Theo kế hoạch thành phố triển khai từ năm 2024.

Đối tượng quan tâm nhiều đến chính sách này là các hộ kinh doanh mặt tiền, người bán hàng rong.

Làm thế nào để khai thác kinh tế vỉa hè hiệu quả? - 1

Các chuyên gia, khách mời có mặt tại báo Dân trí để tham gia buổi tọa đàm (Ảnh: Nam Anh).

Bài toán đặt ra khi thu phí vỉa hè là làm thế nào để tạo công bằng cho những người đang sử dụng hè phố ở TPHCM, không chỉ có người đi bộ mà còn hộ kinh doanh, người bán hàng rong. Thông qua đây, tạo ra giá trị cộng đồng, chống được các tiêu cực và có được nguồn ngân sách để phân bổ tái đầu tư hiệu quả hơn cho vỉa hè. 

Đó cũng là mục tiêu của buổi tọa đàm do báo Dân trí tổ chức. Đây là cuộc thảo luận giữa đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT), cơ quan quản lý địa phương, chuyên gia quy hoạch đô thị TPHCM nhằm tìm ra giải pháp cho chính sách mới.

Theo thống kê của Sở GTVT, TPHCM có 4.869 đường rộng từ 5m trở lên, trong đó 2.271 tuyến đường có vỉa hè, 929 tuyến đường vỉa hè có bề rộng từ 3m trở lên với chiều dài 673,3km được khai thác. Trong đó Sở đã lập danh sách khoảng 900 tuyến đường ở 18 quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ thực hiện việc thu phí.

Liệu có phải vỉa hè nào tại TPHCM cũng có thể cho thuê để kinh doanh; Có phát sinh những mâu thuẫn khi thực hiện thu phí hay không; Vỉa hè dành cho người bán hàng rong nên như thế nào, trong khi đề án cho thuê vỉa hè chỉ dành cho hộ kinh doanh mặt tiền; Số tiền thu được sẽ được nộp lại cho ngân sách thành phố bao nhiêu và sử dụng cho chính việc quản lý vỉa hè TPHCM như thế nào... là những vấn đề sẽ được giải đáp trong buổi tọa đàm Làm thế nào để khai thác kinh tế vỉa hè hiệu quả? do báo Dân trí tổ chức lúc 9h30 hôm nay (15/1).

Các diễn giả tham dự tọa đàm gồm có: Ông Ngô Hải Đường - Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở GTVT TPHCM); ông Trần Hải Nguyên - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 3; PGS-TS Nguyễn Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển TPHCM và TS Dư Phước Tân - Chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.