1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làm rõ kẻ bao che, bảo kê nhà hàng Thanh Loan

Sau khi đọc loạt bài phản ánh vụ hành hạ dã man Bùi Thị Thương và cái chết đầy nghi vấn của nhân viên Thảo ở Nhà hàng Thanh Loan, ông Bùi Đình Phái - Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình - đã có ý kiến với báo giới.

Ông Phái cho biết: “Dư luận cả nước nói chung, tỉnh Hoà Bình nói riêng rất phẫn nộ trước hành vi côn đồ của Trịnh Tiến Hải. Nhiều người đã trực tiếp gặp hoặc gọi điện, gửi thư cho tôi bày tỏ mong muốn các cơ quan pháp luật sớm đưa ra xét xử nghiêm minh. Có nhiều ý kiến hỏi tôi xem tiến trình xử lý vụ việc đến đâu.

 

Tôi thấy tính chất vụ việc này cực kỳ nghiêm trọng ở chỗ: đối tượng đã coi thường pháp luật, kỷ cương phép nước, coi thường tính mạng người khác. Nạn nhân lại là một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phải đi giúp việc. Cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật đều không thể chấp nhận được”.

 

Thưa ông, với tư cách Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình, ông sẽ làm gì để các vụ việc này được xử lý nghiêm minh?

 

Tôi đã gọi điện thông báo sự việc và hỏi ý kiến các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh.

 

Bản thân tôi rất bức xúc trước hành động của chủ nhà hàng Thanh Loan và muốn các cơ quan pháp luật phải đưa đối tượng ra xử lý thật nghiêm minh, đúng pháp luật, kể cả những người tham gia hay tiếp tay cho Trịnh Tiến Hải.

 

Các cơ quan pháp luật Hoà Bình phải điều tra rõ xem có ai bao che, bảo kê không, để lấy lại lòng tin trong nhân dân.

 

Theo ông, có ai đã bao che cho Trịnh Tiến Hải không?

 

Trước mắt, chưa xác định được có ai bao che, bảo kê hay không. Nhưng các cơ quan pháp luật tỉnh, huyện sẽ phải điều tra, làm rõ.

 

Sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng không bị xử lý. Liệu chính quyền và cơ quan pháp luật địa phương có phải chịu trách nhiệm?

 

Theo Quy chế dân chủ cơ sở thì để xảy ra bất cứ vụ việc gì trên địa bàn mình quản lý, chính quyền địa phương và cơ quan pháp luật cấp cơ sở đều phải chịu trách nhiệm.

 

Đáng tiếc là, nơi xảy ra 2 vụ việc trên nằm ngay trên quốc lộ 6, gần trung tâm thị trấn Lương Sơn, trong thời gian dài mà không ai phát hiện. Điều này một phần do “tay chân” của tên Hải đe dọa nên người dân sợ không dám tố giác; phần khác người lao động không hiểu biết về pháp luật nên không có ý thức tố giác…

 

Tuy nhiên, nói đến cùng, trách nhiệm chính vẫn thuộc về chính quyền địa phương (thị trấn và huyện Lương Sơn).

 

Ông sẽ kiến nghị gì với Quốc hội?

 

Những vụ việc này còn xảy ra ở một số địa phương khác. Để hạn chế xảy ra các vụ việc tương tự, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội về việc tăng cường công tác thông tin về pháp luật cho nhân dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp cơ sở; thực thi mạnh hơn nữa quyền giám sát của nhân dân.

 

Riêng về vụ việc liên quan cái chết của nhân viên Thảo, tôi sẽ đề nghị (bằng văn bản) các cơ quan pháp luật trong tỉnh xem xét lại hồ sơ, để làm rõ nguyên nhân cái chết.

 

Xin cảm ơn ông.

 

Theo Đức Kế

Tiền Phong

Dòng sự kiện: tra tấn nữ nhân viên