"Lạ lùng" xe khách than ế ẩm sau Tết

(Dân trí) - Các năm trước, sau ngày “vía Thần Tài” là dòng người nườm nượp đổ vào các tỉnh phía Nam tiếp tục công việc mưu sinh, học hành... Lạ thay năm nay, hầu hết các nhà xe đều than ế ẩm, tình trạng xe "nhồi" khách cũng giảm hẳn.

Những ngày sau đợt nghỉ Tết, nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an Quảng Nam đã triển khai công tác tuần tra kiểm soát chuyên đề xe khách. Theo đó, từ ngày mùng 8 Tết đến nay (tức từ ngày 15-18/2), mỗi ngày lực lượng CSGT Công an Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra trên 100 xe khách các loại.

CSGT Công an Quảng Nam kiểm tra xe khách lưu thông trên địa bàn sau Tết
CSGT Công an Quảng Nam kiểm tra xe khách lưu thông trên địa bàn sau Tết

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay, năm nay các xe khách nhồi nhét số lượng gấp rưỡi, gấp đôi rất ít. Thậm chí cao điểm từ ngày mùng 10 tháng Giêng (tức 17/2) sau khi cúng “vía Thần Tài” nhưng lượng khách vào các tỉnh phía Nam cũng không đông đúc như các năm.

CSGT Quảng Nam kiểm tra xe khách "nhồi nhét" sau dịp Tết.

Trong những ngày sau Tết vừa qua, mỗi ngày lực lượng CSGT Công an Quảng Nam xử lý trên 10 xe khách vi phạm các quy định về Luật Giao thông, trong đó chủ yếu là các “xe dù” chở khách hợp đồng mà không có hợp đồng, một số xe chở vượt vài khách so với số ghế.

Theo Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông Quảng Nam - ông Trương Khuê - trong 9 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 8 người. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, giảm 7 vụ (8/15), số người chết không tăng không giảm (7/7), giảm 18 người bị thương (8/26).

Thượng tá Phan Thanh Hồng – Phó phòng CSGT Công an Quảng Nam trao đổi với PV

Ông Trương Khuê cho biết, trong tuần tra, kiểm soát lưu động, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 79 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 52 trường hợp, thu gần 31 triệu đồng, tạm giữ 54 xe mô tô vi phạm, tước GPLX 1 trường hợp.

Trên địa bàn Đà Nẵng những ngày sau Tết, số người vào các tỉnh phía Nam bằng đường bộ cũng không cao nên tình trạng xe khách nhồi nhét cũng rất ít.

CSGT Công an Đà Nẵng dừng xe khách để kiểm tra sau Tết
CSGT Công an Đà Nẵng dừng xe khách để kiểm tra sau Tết

Trung tá Tán Điệu, Phó trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho hay, năm nay số khách vào các tỉnh phía Nam sau Tết ít hơn so với mọi năm nên tình trạng nhồi nhét cũng giảm đáng kể.

Cụ thể, trong chiều ngày 17/2, khi lực lượng CSGT cửa ô Hòa Phước kiểm tra 5 xe khách trên 30 chỗ thì không có xe nào vi phạm về quá tải.

“Tình trạng nhồi nhét khách như các năm trước giảm đi rất nhiều. Cũng có những trường hợp xe nhồi nhét khách đã bị các tỉnh phía Bắc xử lý rồi, có vài xe chúng tôi phát hiện nhồi nhét khách khi lưu thông trên địa bàn và cũng đã xử lý. Đây là tín hiệu đáng mừng”, Trung tá Tán Điệu cho biết.

Công Bính