DNews

Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bảo Trân

(Dân trí) - "Thân ái vô cùng, thương vô cùng vị Tổng Bí thư hết mực giản dị, chan hòa, chân thành", bà Ba Huân - Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới nhớ lại, rưng rưng nước mắt.

Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trò chuyện cùng phóng viên, bà Phạm Thị Huân (Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Huân) nhắc đi, nhắc lại câu nói trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam cuối năm 2023: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Trong ký ức của người Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm chân thành, quan tâm, đặc biệt gần gũi với những người nông dân. Trong 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã đề ra nhiều quyết sách làm đòn bẩy cho "tam nông" phát triển.

Và hơn 50 năm làm nông nghiệp, người phụ nữ được ví là "nữ hoàng trứng gia cầm sạch" chưa từng thấy thời kỳ nào nông dân Việt rực rỡ và lòng đầy tự hào như hiện tại. 

Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Ba Huân đại diện nông dân xuất sắc cả nước nhận hoa từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2017 (Ảnh: NVCC).

Suốt từ giây phút ấy, tôi gần như không thể chợp mắt

Bà Phạm Thị Huân (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Ba Huân) - hay được gọi thân mật là bà Ba Huân - một trong những nông dân suất sắc cả nước, từng có 3 lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bà, đó là những sự kiện không bao giờ quên được trong đời. 

Nhỏ hơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14 tuổi, nhưng trong suốt 3 lần gặp bà Ba Huân luôn kính cẩn gọi ông là "bác Trọng".

"Tôi gần như không thể chợp mắt từ đêm trước đến nay khi hay tin bác Trọng mất. Lòng tôi buồn vô hạn", bà Ba Huân buồn bã. 

Dành hơn 50 năm làm nông nghiệp, bà Phạm Thị Huân được phong là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2019); từng nhận Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2011); 1 trong 100 người phụ nữ nổi bật nhất năm của thế giới (năm 2012); 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam (2017)... Nhưng với người phụ nữ này, tất thảy điều ấy chưa tự hào bằng cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trực tiếp nghe ông dặn dò tình cảm và chân thành. 

"Tôi nhớ như in, đó là ngày 13/10/2017, tại chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, đến chiều tôi cùng nhiều nông dân xuất sắc khác mới được tới chào Tổng Bí thư", người phụ nữ 70 tuổi nói.

Trong chốc lát, bà Ba Huân đã hồi tưởng về cuộc gặp gỡ xúc động ấy. Khi được ban tổ chức thông báo trước về chương trình, bà thấy hồi hộp, dù đó là lần thứ 2 được diện kiến Tổng Bí thư. 

"Tôi nhớ xe đưa đoàn tới hội trường Văn phòng Trung ương Đảng. Lúc đầu cũng hơi run. Khi vào hội trường, nhìn bác Trọng giản dị, nhẹ nhàng, cười hiền từ chào đón đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc, lúc đó, tôi mới thấy đỡ hồi hộp". 

Ngoài gặp gỡ, bà Ba Huân còn đại diện tầng lớp nông dân phát biểu trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

"Đến giờ tôi vẫn nhớ đã kể với bác về tuổi thơ cơ cực của mình khi làm nông dân. Tôi báo cáo với bác về những việc làm được của công ty trong suốt mấy chục năm qua.

Bác không chỉ lắng nghe, ghi chép vào sổ tay mà còn hồi đáp bằng lời cảm ơn, chúc sức khỏe và khuyến khích chúng tôi áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào sản xuất để tăng giá trị sản phẩm, giúp sức cho nông dân, nông nghiệp nước nhà", bà Ba Huân nói.

Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi những đại biểu được vinh danh (Ảnh: CT TNHH Ba Huân).

Với Ba Huân, lời động viên khích lệ đó đã giúp bà cũng như bao bà con nông dân khác như được tiếp thêm sức mạnh, ý chí vượt qua Covid-19 và hậu đại dịch, quyết tâm mạnh mẽ chuyển đổi số, làm giàu trên quê hương xứ sở mình gắn bó bao đời. 

"Cuối buổi chiều hôm đó, bác đã gọi chúng tôi nán lại chụp hình tại sảnh rồi tiễn chúng tôi ra tận cổng. Thân ái vô cùng, thương vô cùng vị Tổng Bí thư hết mực giản dị, chan hòa, chân thành", người từng được vinh danh trong chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2017 nhớ lại.  

Quyết tâm mạnh mẽ từ lời dặn của Tổng Bí thư

Bà Ba Huân nhận định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của người nông dân tiếp tục được phát huy. Nước ta từ thiếu lương thực thành quốc gia xuất khẩu gạo và sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nông dân Việt luôn lấy đó làm niềm tự hào. 

"Nông dân ta giàu thì nước ta giàu" là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà rất nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại trong bài phát biểu tại các hội nghị với nông dân.

"Tôi luôn xem đó là kim chỉ nam cho mình. Tôi đã chứng minh mình sống đúng hoàn toàn với phương châm và sự lãnh đạo ấy", bà Ba Huân khẳng định. 

Tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, Công ty TNHH Ba Huân của bà Phạm Thị Huân được cộng đồng tuyên dương nhờ chuyện không tăng giá trứng gia cầm. Trong khi đó, vào đỉnh dịch, nhiều doanh nghiệp tăng giá bán vì áp lực chi phí và chuỗi cung ứng. 

Giải pháp của người phụ nữ đứng đầu doanh nghiệp này là làm sao cho người tiêu dùng có sản phẩm an toàn, không đứt gãy chuỗi sản xuất, không để công nhân mất việc, người dân hoang mang. Làm nông nghiệp, vạn sự lấy người nông dân làm yếu tố cốt lõi, như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

"Tôi ngẫm mình đã có hơn 50 năm gắn bó với nông nghiệp Việt, bắt đầu theo mẹ thu mua trứng của nông dân từ năm 12 tuổi, cũng trải qua bĩ cực và hiểu được hết những nhọc nhằn của nông dân. 

Tôi không tăng giá trứng, giữ mức giá bình ổn, duy trì chuỗi cung ứng cho nông dân. Thời điểm ấy, người ta còn bỏ 5-10 tỷ đồng mua vaccine cho người dân. Trong khi tôi làm nông nghiệp, tôi có giá trứng thì tôi hỗ trợ đồng bào thành phố và các tỉnh lân cận về giá trứng để người dân tiêu thụ đỡ phần nào khó khăn", người phụ nữ được trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới nói.

Thời điểm lúc bấy giờ, công ty bà Ba Huân sản xuất ra thị trường hơn 1 triệu trứng mỗi ngày. Hậu dịch, tính toán sơ bộ bà cũng lỗ tiền tỷ. Nhưng đó cũng là tấm lòng của "bà trùm trứng gà" dành cho người dân. 

Niềm tự hào của một đời nông dân

Cũng như bà Phạm Thị Huân, ông Võ Quan Huy (69 tuổi, ngụ Long An) là một trong những nông dân xuất sắc được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2017. 

Ông Huy được biết đến với tên gọi hóm hỉnh là "vua chuối". Ông là người đầu tiên xuất khẩu sản phẩm chuối Việt Nam sang Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore...

Người đàn ông này được ví là "siêu điền chủ", bởi ông canh tác trên hơn 1.000ha đất nông nghiệp trải dài từ: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tây Ninh, Long An, TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng.

"Tôi tự hào chứ, rất tự hào. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Võ Quan Huy bày tỏ niềm xúc động khi nhắc đến lần đầu được gặp mặt Tổng Bí thư. 

Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3
Ký ức đặc biệt của nữ Anh hùng thời kỳ đổi mới về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Ông Võ Quan Huy gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2017 (Ảnh: NVCC). 

Tại buổi gặp mặt này, ông Huy cũng đại diện doanh nghiệp, nông dân phát biểu về những trăn trở từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh.

"Tôi cho rằng Nhà nước cần thúc đẩy chính sách hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực - một trong những ưu thế cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam", ông Huy nói tại thời điểm gặp Tổng Bí thư.

Ông Huy nhớ lại, hôm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất chăm chú lắng nghe và ủng hộ những người được vinh danh. Tổng Bí thư còn bắt tay và cười rất tươi, gửi gắm tâm tình tới những nông dân có mặt hôm ấy. 

"Đó là niềm tự hào của một đời nông dân. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi thấy vô cùng thương tiếc. Một nỗi mất mát lớn của dân tộc", ông Huy nói.