Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang

Hôm nay (20/8), tỉnh Hà Giang đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 120 năm thành lập, 20 năm tái thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng III.

Nằm nơi cực Bắc của tổ quốc, lại là tỉnh miền núi biên giới có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, địa hình chia cắt phức tạp, có thể nói Hà Giang là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước.

 

Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 1
Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Độc lập Hạng III trao tặng tỉnh Hà Giang



Nhưng trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Hà Giang đã giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và giữ vững biên cương Tổ quốc.

 

Kể từ khi được thành lập vào ngày 20/8/1891, tới khi sáp nhập với Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên năm 1976 và tái thành lập tỉnh vào năm 1991, đến nay Hà Giang đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển.

 

Sau 20 năm tái lập, kinh tế Hà Giang liên tục tăng trưởng ở mức cao, giai đoạn 2005-2010 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,7%, nền kinh tế chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng nông lâm nghiệp chiếm 32,9%; công nghiệp-xây dựng chiếm 27,5%; dịch vụ chiếm 39,6%. Thu nhập bình quân đầu người 2010 đạt 7,5 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 469kg/người/năm.

 

Cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư cho phát triển 5 năm qua đạt trên 8.000 tỷ đồng, đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt thành thị và nông thôn.

 

Đến nay, hệ thống đường ô tô đến trung tâm các xã, thị trấn đã được kiên cố hóa, đường giao thông nông thôn được mở đến các thôn bản; trường học; trạm y tế, trụ sở làm việc của các xã. Hệ thống các hồ chứa nước được đầu tư, giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao núi đá; hệ thông điện, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, nhà văn hóa trung tâm được đầu tư xây dựng.

 

Tỉnh được công nhận phổ cập trung học cơ sở vào tháng 12/2007. Đến nay đã có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ phủ sóng phát thanh-truyền hình đạt trên 92%; hộ sử dụng điện đạt 87%; làng bản văn hóa đạt 65%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,42%.

 

Công cuộc xóa đói giảm nghèo thực hiện chính sách xã hội đã được xã hội hóa ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Do vậy đời sống nhân dân các dân tộc, nhất là các hộ nghèo từng bước được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 7%/năm.

 

Đặc biệt, năm 2010, thị xã Hà Giang trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, Cao nguyên đá Đồng Văn chính thức là thành viên Công viên địa chất toàn cầu đã mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng đẩy mạnh phát triển du lịch-dịch vụ cho Hà Giang trong tương lai.

 

Với những thành tích đạt được, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập, tỉnh Hà Giang đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng III.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt cho đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định toàn thể lãnh đạo, nhân dân tỉnh với tinh thần quyết tâm, không cam chịu đói nghèo, biến khó khăn thành phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm do Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh lần thứ 15 đề ra, nhanh chóng đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng khó khăn, đời sống nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng cao.

 

Hà Giang cũng nêu cao quyết tâm đẩy mạnh thực hiên cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đạt được trong suốt 120 năm phát triển, đặc biệt là trong 20 năm tái thành lập tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hà Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đấu tranh cách mạng, nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù đoàn kết, chung sức chung long bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh-quốc phòng đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác phát triển với nước láng giềng.

 

Lấy ổn đinh chính trị-xã hội làm nền tảng phát triển kinh tế, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, tập trung cao độ vào việc phát triển nông thôn mới, du lịch dịch vụ và xóa đói giảm nghèo.

 

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

 
Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 2


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 3


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 4


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 5


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 6


Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang - 7


 
Theo Nguyệt Hà
VGP