1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh liệt sỹ Phạm Hồng Thái

(Dân trí) - Sáng 14/5, tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh liệt sỹ Phạm Hồng Thái (14/5/1895 - 14/5/2010).

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh liệt sỹ Phạm Hồng Thái  - 1

Rất đông học sinh đến xem tranh, ảnh được trưng bày tại sân vận động xã Hưng Nhân. 

Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên - nhấn mạnh: “Tên tuổi và hành động dũng cảm của liệt sỹ Phạm Hồng Thái sống mãi với nong sông Việt Nam. Tinh thần xả thân của Phạm Hồng Thái và truyền thống quý báu của xã Hưng Nhân nói riêng, huyện Hưng Nguyên nói chung. Đảng bộ và nhân nhân huyện Hưng Nguyên nguyện phấn đấu xây dựng để xứng đáng hơn nữa với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của huyện”.

Cùng ngày, tại sân vận động xã Hưng Nhân, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức trưng bày lưu động tranh, ảnh với nội dung là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931 để phục vụ đông đảo nhân dân và du khách về tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh liệt sỹ Phạm Hồng Thái.
 

Phạm Hồng Thái tên thật là Phạm Thành Tích, sinh tại làng Xuân Nha, tổng Văn Viên, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) trong một gia đình có truyền thống hiếu học.

 

Năm 1924, Phạm Thành Tích (lúc này đã đổi tên là Phạm Hồng Thái) cùng một số thanh niên yêu nước trong vùng bí mật sang Xiêm rồi qua Quảng Châu (Trung Quốc). Tại Quảng Châu, Hồng Thái gia nhập tổ chức “Tâm Tâm xã” do một nhóm 7 người thanh niên yêu nước Việt Nam thành lập.

 

Khi “Tâm Tâm xã” chuẩn bị kế hoạc ám sát viên toàn quyền Mec-lanh, Phạm Hồng Thái xung phong nhận nhiệm vụ và đã anh dũng hy sinh. Thi hài Phạm Hồng Thái được cải táng tại ngọn núi trước Hoàng Hoa Cương (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), là nơi phần mộ của 72 liệt sỹ cách mạng Trung Quốc.

Nguyễn Duy