Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Tiến Thành

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Sáng 14/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Theo đó, lễ kỷ niệm chính thức 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức vào lúc 14h ngày 24/2, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 1

Tỉnh Quảng Bình họp báo cung cấp thông tin các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (Ảnh: T.T.).

Hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; ghi nhớ những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, cán bộ và nhân dân Quảng Bình sẽ dâng hương, dâng hoa tại nhà thờ gia đình Trung tướng ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn và tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ.

Dịp này, tỉnh Quảng Bình cũng phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; trưng bày và triển lãm sách, hiện vật, hình ảnh về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyễn với chủ đề: "Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Cuộc đời và sự nghiệp". 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình phối hợp với các ban, ngành tổ chức chương trình sân khấu thực cảnh "Trở về bến phà xưa" tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, địa danh gắn liền với huyền thoại đường Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh, Trung tướng, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên là người để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất đối với Bộ Tư lệnh Trường Sơn, tạo nên những bước ngoặt lớn mang dấu ấn lịch sử.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 2

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại (Ảnh tư liệu).

Hết chiến tranh, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, xây dựng ý tưởng làm một nghĩa trang để đưa các liệt sỹ về, đó là Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên không chỉ là vị Tư lệnh vĩ đại mà còn là người truyền cảm hứng của Bộ đội Trường Sơn, động viên tinh thần chiến đấu, vươn lên và không bao giờ chịu đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương. 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình.

Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938, năm 1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trung tướng từng làm Tư lệnh Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn 559; Bí thư Ban cán sự cố vấn Đảng, quân, dân, chính, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào.

Ông được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng năm 1974. Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; Đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII.

Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.