1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang

Kỷ luật Trưởng phòng CSGT cấp biển xanh cho xe ông Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Ngày 23/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Hậu Giang vừa bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền do đã cấp trái quy định biển số xanh cho chiếc xe Lexus 570 ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng khi còn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Chiếc xe Lexus 570 trước đó gắn biển 29A 790.93
Chiếc xe Lexus 570 trước đó gắn biển 29A 790.93

Trước đó, chiếc xe lexus 570 có số máy 3UR3137795, số khung 7AX3D4102971, màu sơn đen, sản xuất năm 2012 được công an Hà Nội cấp biển số 29A-790.93 ngày 24/5/2013 cho ông Nguyễn Đặng Toàn địa chỉ số 50, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội.

Cuối tháng 5/2016, khi chiếc xe lexus 570 này được gắn biển xanh lưu thông trong nội ô TP Cần Thơ đã bị người dân phản ứng. Báo chí vào cuộc thì phát hiện chiếc Lexus 570 mà PC67 Công an Hà Nội đã cấp biển số lại được ông Võ Chí Thanh cấp "thêm" biển số xanh 95A-0699 vào ngày 25/5/2013 tại Phòng CSGT Công an Hậu Giang.


Sau đó, cũng chiếc xe này được gắn biển xanh 95A 0699

Sau đó, cũng chiếc xe này được gắn biển xanh 95A 0699

Khi mới xảy ra vụ việc, lãnh đạo Hậu Giang giải thích do địa phương khó khăn, không thể bố trí xe công cho ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng; do nhu cầu đi lại, thường xuyên công tác các tỉnh của ông Thanh nên để thuận tiện phục vụ công vụ, qua xin ý kiến của Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã đề đạt với phía Công an tỉnh tạm gắn biển số xanh 95A-0699 cho chiếc lexus 570 từng được công an Hà Nội cấp biển số 29A-790.93.

Trước đó, Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Hậu Giang đã tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách sau việc cấp sai biển số xanh cho chiếc xe lexus ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng.

Sau khi Đại tá Võ Chí Thanh tự nhận hình thức kỷ luật trên, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang cũng lấy ý kiến và đồng ý với hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, sau đó đoàn công tác của thanh tra Bộ Công an vào làm việc nên Công an tỉnh chưa thực hiện kỷ luật, phải chờ kết luận từ Bộ Công an.

Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cấp tạm biển biển số xanh 95A-0699 chưa đúng quy định.

Vụ chiếc xe lexus bị phanh phui cũng đã tạo nên bước ngoặt đối với Trịnh Xuân Thanh. Những phản ánh của báo chí về việc ông Trịnh Xuân Thanh không những chưa "gánh" trách nhiệm trong vụ việc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng khi ông này làm "thuyền trưởng" mà còn tiếp tục thăng tiến sau đó, đã được chỉ đạo làm rõ.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Trịnh Xuân Thanh.

Phạm Tâm