1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ luật Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng

Bạch Dương

(Dân trí) - Ông Đỗ Tấn Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng, bị kỷ luật khiển trách do có sai phạm về tài chính khi còn làm ở báo Sóc Trăng.

Chiều 3/7, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức cuộc họp bỏ phiếu và thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Đỗ Tấn Hậu.

Ông Hậu hiện là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Sóc Trăng.

Kỷ luật Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng - 1

Ông Đỗ Tấn Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: MTTQ tỉnh Sóc Trăng).

Theo ông Thống, sai phạm của ông Hậu liên quan đến tài chính, sử dụng kinh phí nhuận bút không đúng quy định khi còn làm Tổng biên tập báo Sóc Trăng.

Ngoài kỷ luật khiển trách, ông Hậu và một số cán bộ của báo Sóc Trăng còn bị thu hồi số tiền trên 500 triệu đồng.

Theo ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng, trong vài ngày tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định kỷ luật ông Hậu.

Trước khi được điều động giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng vào đầu tháng 7/2021, ông Đỗ Tấn Hậu từng làm Tổng biên tập báo Sóc Trăng.