Quảng Trị:

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ bớt xén tiền hỗ trợ của dân nghèo

(Dân trí) - Nhiều khoản hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân đồng bào Vân Kiều tại huyện Hướng Hóa, từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đã bị cán bộ xã Húc bớt xén, “ém” không chi trả với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 9/9, UBND huyện Hướng Hóa đã có quyết định kỷ luật một số cán bộ, công chức để xảy ra sai phạm tại xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Theo quyết định này, ông Hồ Văn Đục (nguyên Chủ tịch UBND xã Húc) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thôi giữ chức Chủ tịch xã và Phó Bí thư Đảng ủy xã. Bà Trần Thị Bích Liên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, thôi chức kế toán xã Húc.

Hai cá nhân sai phạm là ông Hồ Văn Đục và bà Trần Thị Bích Liên bị xử lý kỷ luật
Hai cá nhân sai phạm là ông Hồ Văn Đục và bà Trần Thị Bích Liên bị xử lý kỷ luật

Trước đó, báo chí đã phản ánh về các khoản hỗ trợ giảm nghèo cho người dân đã bị cán bộ xã Húc bớt xén. Trước thông tin này, Tỉnh ủy Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa tiến hành kiểm tra, làm rõ những sai phạm tại xã Húc. UBND huyện Hướng Hóa đã lập đoàn kiểm tra và xác định những thông tin báo chí nêu là đúng sự thật và chỉ đạo UBND xã Húc hoàn thành việc khắc phục các sai phạm.

Sau khi bị phát hiện việc bớt xén, “ém” tiền hỗ trợ của dân nghèo, cán bộ xã Húc, huyện Hướng Hóa mới khắc phục hậu quả.

Liên quan đến các sai phạm tại xã này, huyện Hướng Hóa cũng đã đưa ra hình thức kỷ luật với mức khiển trách đối với các ông: Hồ Văn Đeng, Bí thư Đảng ủy xã và Hồ Văn Ka Rai, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch xã Húc.

Riêng ông Hồ Văn Đục sau khi thôi giữ các chức vụ trên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đang tham mưu tạm bố trí chức danh văn phòng thống kê của xã để giải quyết chế độ chính sách. Bà Trần Thị Bích Liên tới đây sẽ được chuyển sang công chức văn phòng một xã khác.

Đ. Đức