“Kỳ án vườn mít”: Bố Lê Bá Mai kêu oan tới Viện KSND Tối cao

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có công văn chuyển Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử ánh hình sự để xem xét giải quyết theo thẩm quyền vụ án “Vườn Mít”.

Tiếng chuông thỉnh “oan” đã đến cơ quan công tố Cấp cao

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khẳng định: "Kỳ án Vườn Mít", nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm tư pháp sẽ chuyển cơ quan điều tra để xử lý

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn của ông Lê Bá Triệu (xã Cẩm Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), đề nghị giải oan cho con ông là Lê Bá Mai, bị can trong vụ án “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” (vụ án Vườn mít), xảy ra ngày 12/11/2004 tại xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Theo công văn chuyển đơn của cơ quan điều tra VKSND Tối cao, vụ án “Vườn mít” đã qua 6 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, trong đó có lần tuyên tử hình, có lần tuyên chung thân, có lần tuyên không phạm tội. Lần gần đây nhất là ngày 30/8/2013, Tòa phúc thẩn TAND Tối cao tuyên giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm trước đó của TAND tỉnh Bình Phước, tuyên phạt Lê Bá Mai tù chung thân về 2 tội, “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.

Trong khi đó, ông Lê Bá Triệu cho rằng con ông - Lê Bá Mai, không phạm tội, việc Mai nhận tội là do bị điều tra viên, ép cung, dụ cung…

Tiếng chuông thỉnh “oan” đã đến cơ quan công tố Cấp cao

Bị cáo Lê Bá Mai tại 1 trong 6 phiên xét xử

Theo các quy định của pháp luật, cơ quan điều tra VKSND Tối cao chuyển đơn của ông Lê Bá Triệu đến Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử ánh hình sự (Vụ 3 - Viện KSND Tối cao) giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hợp