"Kinh phí chi cho cán bộ tinh giản còn thấp hơn phần trả nếu họ làm việc"

Hoài Thu

(Dân trí) - Khẳng định nguồn kinh phí chi cho cán bộ thuộc diện sắp xếp đủ, đại diện Bộ Nội vụ nói thêm, nguồn kinh phí trả những người sẽ nghỉ còn thấp hơn phần trả cho họ nếu làm việc trong 5 năm.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 chiều 5/2, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trả lời về việc lựa chọn, sắp xếp nhân sự khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo ông Minh, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chính phủ có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành địa phương quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể trong sắp xếp bộ máy phù hợp với từng bộ, ngành, địa phương. Từ đó, sẽ quyết định lựa chọn những người tiếp tục giữ lại, những người nào đưa vào diện sắp xếp.

Nguyên tắc được ông Minh nhấn mạnh là rõ người, rõ việc và rõ sản phẩm. "Nếu người lao động không chứng minh được ở vị trí đó anh làm được gì, sản phẩm là gì, khối lượng trong một năm là gì, sẽ phải đưa vào diện sắp xếp", ông Minh nói.

Kinh phí chi cho cán bộ tinh giản còn thấp hơn phần trả nếu họ làm việc - 1

Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh phải tính toán để tìm ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong vận hành bộ máy mới.

Về việc sắp xếp cán bộ sau tinh gọn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết để tính toán từng người vào vị trí nào, phải chờ sau khi cấp có thẩm quyền là Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ và Chính phủ sau đó ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ và cơ quan ngang bộ.

Với những bộ không thuộc diện sắp xếp cũng phải ban hành nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, do điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong, tinh giản, hợp nhất các cục, vụ...

"Về công tác nhân sự, ai thuộc diện giữ lại, ai thuộc diện tinh giản, số lượng cụ thể chúng tôi phải chờ sau có khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, lúc đó mới báo cáo chính xác", ông Minh nói.

Ông cho biết thêm Bộ Nội vụ đang phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng, ban hành thông tư về nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí liên quan việc chi trả chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ thuộc diện tinh giản.

Về cơ sở pháp lý, Chính phủ đã có Nghị định 178, có thông tư hướng dẫn, phương pháp cách tính chế độ với từng trường hợp cụ thể, khi cấp thẩm quyền thông qua là có thể vận hành ngay.

Với băn khoăn "liệu có đủ nguồn thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy", ông Minh cho biết qua đánh giá tác động cho thấy, nguồn kinh phí chi trả những người sẽ nghỉ thuộc diện sắp xếp còn thấp hơn phần phải trả cho họ nếu còn làm việc trong 5 năm.

Vì vậy, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định "yên tâm đủ kinh phí để chi trả cho những người thuộc diện sắp xếp".

Về việc những cán bộ nghỉ có người hưởng mức cao, người hưởng mức thấp và số tiền hưởng thực tế, Người phát ngôn Bộ Nội vụ giải thích mỗi trường hợp sẽ được hưởng khoản kinh phí khác nhau, căn cứ vào mức lương thực tế đang hưởng và số tháng nghỉ trước thời hạn.

"Nếu nghỉ trong 12 tháng thì kinh phí chi trả sẽ cao hơn và qua 12 tháng, kinh phí thấp hơn. Chúng tôi đã có bảng excel, chỉ cần nhập thời gian vào sẽ ra số tiền chi cho từng cán bộ", ông Minh nói.