Kinh hoàng tai nạn giao thông!
(Dân trí) - Bất chấp những đợt cao điểm, ra quân liên tiếp của các lực lượng chức năng vì mục tiêu an toàn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn tăng với tốc độ phi mã, phần lớn bắt nguồn từ ý thức quá kém của người tham gia giao thông.
Theo số liệu mới nhất từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, 10 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra gần 12.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 10.420 người chết và hơn 9.200 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT tăng 1,4%, số người bị thương giảm hơn 5% nhưng số người bị chết tăng hơn 10%. Mỗi ngày, có 34,7 người chết vì TNGT - một con số đáng giật mình.
Chỉ riêng trong tháng 10/2006, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 1.200 vụ TNGT làm hơn 1.067 người chết, 951 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ chiếm tới 1.157 vụ, làm 1.006 người chết.
Điểm sáng đáng chú ý nhất trong bản báo cáo tổng kết của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là số vụ TNGT và thiệt hại về người do TNGT đường sắt giảm đáng kể. Cụ thể, xảy ra 232 vụ TNGT đường sắt (giảm 2,1%) làm 111 người chết (giảm 20,1%).
Tuy nhiên, điều đáng buồn là cũng trong 10 tháng đầu năm 2006 đã xảy ra liên tiếp các vụ TNGT đường thuỷ nội địa, nổi cộm là vụ đắm đò tại Chôm Lôm (Nghệ An) và Thanh Thuỷ (Phú Thọ) làm 27 người chết. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém của chủ phương tiện cũng như của những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một nguyên nhân không thể không kể tới chính là sự quản lý thiếu chặt chẽ của cơ quan chức năng tại địa phương.
Phúc Hưng