1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kinh hoàng đồ chơi điện giật Trung Quốc

(Dân trí) - Dịp nghỉ hè, nhiều vị phụ huynh ở TPHCM cảm thấy lo ngại khi con em của họ bị “bủa vây” bởi những món đồ chơi Trung Quốc độc hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, được bày bán tràn lan trên thị trường.

Có mặt tại khu chợ Lớn, Q.5, chúng tôi dễ dàng tìm mua được những đồ chơi như hộp kẹo điện, bút điện, Chewing điện, súng bắn bong bong hoá chất… Các sản phẩm này được bày bán khắp nơi với giá từ 50-80 nghìn đồng. Điều đáng lo ngại là chất lượng và tác hại của những đồ chơi này đang bị thả nổi.

 

Chị Giang, nhân viên bán hàng tại cửa hàng An Thịnh Phát trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết các loại đồ chơi điện giật này đang được giới học trò ra sức “săn lùng” trong dịp hè. Nhiều cửa hàng nắm bắt thời cơ, đua nhau nhập hàng về bày bán.

 

Theo chị Giang thì nhiều chủ hàng còn cất công sang tận Quảng Tây, Trung Quốc lấy hàng, chủng loại phong phú hơn mà giá thành cũng rẻ hơn. Hỏi có biết đồ chơi điện giật có thể đe doạ tính mạng các em nhỏ không, các chủ hàng ấp úng: “Chắc học trò cấp 2, cấp 3 bị giật thì không sao”.

 

Để kiểm chứng độ giật của các sản phẩm trên, chúng tôi mua tất cả các loại đồ chơi điện giật về xài thử. Vừa cầm cây bút viết bảng lên, thân bút màu vàng lập tức phóng ra dòng điện gây tê mạnh khiến chúng tôi giật nảy người.

 

Người bán hàng ở đây cho biết, tất cả các loại đồ chơi trên đều sử dụng pin 1,5V, khi giật sẽ cho ra dòng điện khoảng trên dưới 30 mili Amper (mA). Tất cả các sản phẩm trên đều ghi nhãn có từ “Shock” và khuyến cáo những người bị tiền sử bệnh tim, trẻ em dưới 14 tuổi và người lớn từ 50 tuổi trở lên không được dùng. Tuy nhiên, khi bán hàng, vì món lợi trước mắt, người bán hàng thường lờ đi những cảnh báo này.

 

Trong khi đi viết bài, chúng tôi gặp một nhóm học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi, Q.5 đang đi “lùng” các loại đồ chơi nguy hiểm này về tặng bạn bè trong mùa bế giảng. Khi hỏi các em có biết những món quà tặng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhận không thì các em học sinh cười ngây ngô: Thấy người ta bán hàng độc thì mình mua tặng cho vui chứ không biết chúng có thể gây ảnh hưởng xấu cho sức khoẻ.

 

Theo cuốn giáo trình về An toàn điện của ĐH Bách Khoa TPHCM do NXB ĐH Quốc gia TPHCM xuất bản thì đối với dòng điện 1 chiều, cường độ không gây nguy hiểm đến tính mạng người dùng có chỉ tiêu cho phép là dưới 25 mA. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia cảnh báo, nên xem kỹ các thông số kỹ thuật trước khi xài các sản phẩm có liên quan đến điện vì bất cứ hành động tiếp xúc với điện nhiều lần đều có nguy cơ ảnh hưởng đến tình trạng hở van tim và rất nguy hại cho sức khoẻ.

 

Các chuyên gia cảnh báo, không nên cho, tặng các sản phẩm có điện giật cho bạn bè, người thân bởi khi bị giật bất ngờ, mức độ nguy hại đến sức khoẻ sẽ tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí gây truỵ tim đối với người có thể tạng yếu.

 

Đối chiếu lại với các loại đồ chơi điện giật của Trung Quốc sản xuất, chúng tôi không tài nào tìm ra các thông số kỹ thuật để xác định mức độ an toàn của các sản phẩm này. Mọi thông tin chúng tôi có được đều chỉ qua sự hiểu biết khá mù mờ của người bán hàng.

 

Theo các chuyên gia tâm lý và bác sĩ, để không gây hại đến sức khoẻ cũng như ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi của các em trong dịp hè, các phụ huynh nên khuyến cáo con em mình không được tiếp xúc với đồ chơi Trung Quốc như súng bắn bong bóng xà phòng, kẹo điện, trái cây ngâm thuỷ ngân, bóng nổ cao su... nhất là đối với học sinh cấp 1.

 

Nhựt Lê