TPHCM:

Kiên quyết loại bỏ nhà thầu thi công chậm

(Dân trí) - Ban quản lý Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM (lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) cho biết: sẽ cắt hợp đồng thi công gói thầu 12A, 13A với Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vì nhà thầu này thi công quá chậm.

Hai gói thầu 12A, 13A thuộc Dự án vệ sinh môi trường TPHCM thực hiện trên các tuyến đường như: Đào Duy Anh, Hồ Văn Huê, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Hồng Hà, Cửu Long, Lam Sơn, Nguyễn Thu Sơn, Thích Quảng Đức, Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trọng Tuyển và Nguyễn Văn Trỗi…

Hai gói thầu này đều do Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, trực thuộc Bộ Xây dựng thi công với tổng giá trị lên đến 235 tỷ đồng, triển khai từ năm 2006 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2008 (gói 13A), 9/2009 (gói 12A).

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường TP thì cho đến nay, gói thầu 12A chỉ lắp đặt được 1.437 m cống trong tổng số 5.407 m cống theo thiết kế, tức chỉ đạt gần 1/4. Còn gói 13A thì đến nay cũng chỉ đạt 1/3 khối lượng thi công.

Như vậy, việc nhà thầu này thi công hoàn tất đúng tiến độ là điều không bao giờ xảy ra. Trong khi đó, theo thỏa thuận của UBND TPHCM với Ngân hàng Thế giới, đến cuối năm 2009, dự án này phải hoàn tất.

Ngoài ra, nhà thầu này còn là một trong những đơn vị thi công cẩu thả nhất, đã từng bị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải nhắc nhở, lập biên bản xử phạt cả trăm lần, bắt buộc khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, đơn vị này hường xuyên “bỏ lơ” quyết định của Thanh tra Sở, không khắc phục vi phạm, tiền phạt cũng không chịu đóng (đến nay nhà thầu này còn nợ tiền phạt 140 triệu đồng với 50 lần vi phạm đào và tái lập mặt đường).

Do vậy, buộc Ban quản lý phải kiên quyết loại bỏ nhà thầu này, tìm đơn vị thay thế để đảm bảo tiến độ thi công, chấn chỉnh hoạt động đào đường cẩu thả. Đây là một động thái kiên quyết đầu tiên của các đơn vị chức năng TP trong xử lý các nhà thầu chây ì, thi công kém hiệu quả.

Được biết, từ cuối năm 2007, UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông Công chính (nay là Sở GTVT) xem xét việc xử lý đình chỉ thi công và truy tố trước pháp luật nhà thầu Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng nếu công ty này tiếp tục chậm trễ trong việc thi công gói thầu 12A và 13A nhưng sau đó vẫn không thấy động tĩnh gì và đến nay mới thấy có động thái kiên quyết.

Tùng Nguyên