1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Cà Mau:

Kiến nghị xử lý lãnh đạo công ty lâm nghiệp vì có nhiều sai sót

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) xảy ra nhiều sai sót trong hoạt động. Cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý nhiều cán bộ công ty với hình thức... rút kinh nghiệm.

Ngày 29/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra về nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển) trong giai đoạn 2021-2022.

Đây là công ty do UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Theo kết luận, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển đã để xảy ra một số hạn chế, sai sót trong việc chăm sóc rừng, khai thác lâm sản, nuôi trồng thủy sản kết hợp lâm phần, kinh doanh và dịch vụ thương hiệu tôm sinh thái.

Kiến nghị xử lý lãnh đạo công ty lâm nghiệp vì có nhiều sai sót - 1

Nuôi tôm - rừng ở Cà Mau (Ảnh minh họa: H.H).

Điển hình, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển đã thực hiện 6 hợp đồng với Công ty cổ phần Camimex (Cà Mau) hợp tác liên doanh nuôi tôm bền vững và nuôi tôm - rừng có chứng nhận quốc tế. Công ty Camimex đã chi cho công ty hưởng 50% trong tổng số 6% trên doanh thu từ thương hiệu tôm sinh thái, tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Việc này không đúng đối tượng theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau. Thực tế, Công ty Camimex không mua tôm của Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển nhưng lại kê sản lượng và doanh thu mua tôm để công ty được hưởng số tiền hơn 160 triệu đồng (sau thuế) là không có cơ sở.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển đã thanh toán thừa 2 hợp đồng chăm sóc rừng hơn 131 triệu đồng; chi vượt mức ngày công chăm sóc rừng hàng chục triệu đồng.

Ngoài việc thu hồi hơn 335 triệu đồng số tiền sai sót, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị xử lý nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Trần Ngọc Thảo, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty; ông Lưu Tấn Hùng, Phó giám đốc (phụ trách) công ty; ông Võ Công Đoàn, kiểm soát viên; ông Võ Quốc Biến, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; và ông Đinh Văn Điền, kế toán trưởng của công ty.

"Giám đốc công ty rà soát rút kinh nghiệm hoặc xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham mưu, đề xuất để xảy ra những hạn chế thiếu sót", cơ quan thanh tra đề nghị rõ.