1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiến nghị lập Bảo tàng Đại tướng

(Dân trí) - Trung tướng Lê Nam Phong, Trưởng ban liên lạc Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TPHCM, cho biết, Ban liên lạc đang bàn bạc để kiến nghị cho thành lập Bảo tàng quốc gia Võ Nguyên Giáp. Đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ vật liên quan đến Đại tướng.

Trung tướng Lê Nam Phong cho biết: “Khi chúng tôi đến thăm Đại tướng tại nhà thì thấy những vật kỷ niệm, những tài liệu liên quan để đầy nhà, thậm chí nhiều thứ phải để ngoài hàng lang vì không đủ chỗ. Theo tôi, cần phải có một bảo tàng mang tên Đại tướng để quy tập và giữ gìn những tài liệu, kỷ vật liên quan đến Đại tướng. Đó là điều cần thiết để tôn vinh một con người với nhiều đóng góp, chiến công vĩ đại như Đại tướng”.

Kiến nghị lập Bảo tàng Đại tướng
Trung tướng Lê Nam Phong (rìa trái) cùng các đồng đội cũ bàn về việc kiến nghị thành lập Bảo tàng Đại tướng

Đại tá Trần Thịnh Tần, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, thành viên Ban liên lạc Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TPHCM cho biết: “Ngay từ khi Đại tướng chưa mất, Ban liên lạc đã có 2 kiến nghị là khi Đại tướng mất phải tổ chức Quốc tang và lập Bảo tàng Đại tướng. Nay sau Quốc tang, chúng tôi mong sẽ sớm có Bảo tàng Đại tướng để lưu giữ những kỷ vật quý giá về Đại tướng. Tôi tin là khi bảo tàng được thành lập, sẽ có thêm nhiều kỷ vật liên quan đến Đại tướng được chiến sĩ, nhân dân cả nước gửi về”.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, nguyên Cục trưởng Cục Tài vụ, cựu chiến Binh Trường Sơn cũng rất đồng tình với ý kiến trên. Ông cũng đã đứng đơn với tư cách cá nhân gửi thỉnh nguyện lên Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong được thành lập Bảo tàng quốc gia Võ Nguyên Giáp.

Ông nói: “Nhà số 30 Hoàng Diệu ở Ba Đình, Hà Nội đầy ắp những kỷ vật quý báu nhất của nhân dân Việt Nam và thế giới trao tặng Đại tướng. Những báu vật ấy không chỉ riêng của gia đình Đại tướng mà còn là tài sản vô giá của quốc gia. Vì lẽ đó, với tấm lòng ngưỡng mộ vô bờ bến đối với Đại tướng, tôi tha thiết đề nghị Bộ Chính trị quyết định cho lập Bảo tàng quốc gia Võ Nguyên Giáp với quy mô tương xứng và địa điểm thuận lợi nhất ở thủ đô Hà Nội. Để từ nay và mãi mãi về sau, nhân dân Việt Nam và thế giới có điều kiện chiêm ngưỡng một thiên tài kiệt xuất của thời đại”.

Về kinh phí, theo Đại tá Nguyễn Văn Thái, nếu Trung ương không đủ kinh phí thì có thể vận động toàn thể cựu chiến binh cả nước đóng góp. Ông cho rằng: “Tôi nghĩ chỉ với đóng góp của các cựu chiến binh cũng đủ xây một bảo tàng tương xứng với tên tuổi Đại tướng”.

Tùng Nguyên