Kiến nghị dừng dự án khách sạn tại công viên Thống Nhất

(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng ra quyết định dừng dự án xây dựng khách sạn SAS tại công viên Thống Nhất, do công ty liên doanh SAS Hanoi Royal Ltd làm chủ đầu tư.

 
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ giao UBND TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn đang nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, tiến hành lựa chọn một địa điểm khác để giới thiệu cho công ty liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.
 
Đề nghị giao UBND TP Hà Nội tổ chức việc đánh giá, xác định kinh phí do công ty liên doanh đã đầu tư vào dự án để đề xuất phương án bồi thường hoặc hoán đổi, đồng thời tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực này theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Kiến nghị dừng dự án khách sạn tại công viên Thống Nhất - 1
Dự án khách sạn tại công viên đã gây tranh cãi rất nhiều.
 
Theo nhận xét của Bộ Xây dựng, dự án xây dựng khách sạn tại 295 phố Lê Duẩn, Hà Nội là phù hợp với Quy hoạch chi tiết Quận Hai Bà Trưng đã được UBND thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quận Hai Bà Trưng thực hiện chưa đầy đủ việc phổ biến công khai để nhân dân biết và thực hiện theo nghị định 91 CP (năm 1994), cũng như tinh thần chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại văn bản số 5422/KTN ngày 26/10/1996.
 
Việc xem xét lại một dự án sau 6 năm không triển khai thực hiện và có vị trí nhạy cảm liên quan tới Công viên Lê Nin (trước đây là Công viên Thống Nhất) - một công viên trung tâm có ý nghĩa lịch sử, nhân văn của Hà Nội chưa được cân nhắc một cách hợp lý trên cơ sở bối cảnh thực tế, đặc biệt là nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân Thủ đô về điều kiện sống, môi trường, không gian xanh, dịch vụ công cộng đô thị... (vốn còn rất hạn chế so với nhu cầu).
 
Sự hạn chế về diện tích công viên cây xanh trong đô thị hiện nay so với nhu cầu của xã hội và sự thiếu thông tin về quy hoạch tại khu vực này là những nguyên nhân chính dẫn tới việc dư luận phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua.
 
Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng làm rõ việc xây dựng khách sạn tại vị trí trên có phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu hay không.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/3/2009.

Dự án xây dựng khách sạn tại công viên Thống Nhất được hình thành từ những năm 80, 90 trong bối cảnh nước ta đang bị cấm vận. Năm 1991 liên doanh giữa Cty du lịch Hà Nội và một Cty của Thụy Điển (Hãng Hàng không SAS) được phê duyệt thực hiện dự án.

Tháng 6/2008, sau gần 20 năm, bối cảnh đã có nhiều thay đổi, dự án khách sạn này mới được khởi công. Việc xây dựng khách sạn này đã không nhận được sự đồng tình của nhiều KTS và người dân.

Sau khi có ý kiến của dư luận, đại diện Văn phòng UBND TP trong buổi trao đổi với báo chí đã cho biết, việc tiếp tục thực hiện dự án là nhằm tôn trọng cam kết với phía đối tác Thụy Điển. Tuy nhiên, ngày 26/2, Đại sứ Thụy Điển cho biết, Cty của Thụy Điển không còn liên quan đến dự án này.

Kim Tân