1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính phủ kiểm tra việc xây dựng khách sạn trong công viên

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra việc Tổng công ty Du lịch Hà Nội lấy gần 10.000 m2 đất của Công viên Thống Nhất để góp vốn xây dựng khách sạn theo vụ việc nêu trên báo chí.

Theo Website Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, làm rõ việc xây dựng khách sạn tại vị trí trên có phù hợp với Quy hoạch xây dựng đã được duyệt và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu không.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/3/2009.

Trong khi đó, chiều 24/02 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trần Ngọc Chính cùng một số ngành của TP đại diện Hội Qui hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng... cũng đã có buổi làm việc xung quanh việc xây dựng khách sạn tại công viên này.
 
Chính phủ kiểm tra việc xây dựng khách sạn trong công viên - 1

Được biết, đây là buổi làm việc mang tính chuyên môn nhằm đưa ra những đánh giá xung quanh việc xây dựng khách sạn tại công viên Thống Nhất và nêu lên những đề xuất.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho rằng, trong các thủ tục pháp lý liên quan đến công trình cần chú ý đến hai văn bản do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt kí, đó là: văn bản ngày 12/6/1996 yêu cầu tạm dừng dự án vì có một phần đất công viên; văn bản ngày 26/10/1996 yêu cầu cần làm việc với liên doanh nhưng phải làm rõ cho người dân hiểu để tránh những dư luận xung quanh.

Ông Chính cho rằng, giải quyết vấn đề tại công viên Thống Nhất phải vì lợi ích nhân dân Thủ đô là chính. Cũng theo ông Chính, cây xanh của Hà Nội hiện nay quá ít nên phải giữ gìn các công viên công cộng hiện có, càng nhiều càng tốt.

Đặc biệt, ông Chính cho rằng, nên giới thiệu một địa điểm khác để xây khách sạn, làm sao cho chủ đầu tư không bị thiệt thòi. Ông đề nghị Hà Nội làm việc kĩ hơn với các nhà tư vấn theo nhiều phương án khác nhau, nhưng trên tinh thần chuyển đổi địa điểm xây dựng khách sạn.

Các phát biểu tại buổi làm việc cũng cho rằng, phải xem xét lại việc xây khách sạn do công trình này làm công viên xấu đi rất nhiều. Cùng đó, các ý kiến cũng đề cập đến việc xác minh làm rõ chủ đầu tư là ai, Cty của Thuỵ Điển hay Cty của một nước khác, tại sao có sự thay đổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, thành phố sẽ lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để đưa ra quyết định cuối cùng đối với công trình.

Kim Tân