Hà Nội đang cân nhắc dự án khách sạn “át” công viên

(Dân trí) - Thành phố Hà Nội Hà Nội đang xem xét để đưa ra hướng xử lí đối với dự án khách sạn Novotel on the park tại công viên Thống Nhất. Thành phố cũng sẽ xin ý kiến Thủ tướng về dự án đang bị dư luận phản ứng này.

Theo nguồn tin của Dân trí, UBND Thành phố đang xem xét ý kiến, nguyện vọng của người dân xung quanh dự án khách sạn Novotel on the park. Thành phố sẽ cân nhắc, tính toán tìm “lối” sao cho có dự án đạt nhiều ý nghĩa kinh tế - xã hội nhất.
 
Hà Nội đang cân nhắc dự án khách sạn “át” công viên - 1

Bài toán đặt ra từ dự án khách sạn tại công viên lần này được một số ý kiến từ thành phố cho rằng, nó khác hơn với bài toán từ dự án tại chợ 19/12 cũng như một số dự án trước đó. Tính pháp lí của dự án có lịch sử 20 năm này cũng được cho là chặt chẽ, đầy đủ…

Dù đưa ra hướng tiếp tục thực hiện hay dừng dự án khách sạn này, Thành phố Hà Nội cũng sẽ báo cáo xin ý kiến Thủ tướng.

Dự án khách sạn liên quan đến công viên Thống Nhất được khởi thủy từ cuối những năm 1980 đầu 1990. Sau gần 18 năm, hoàn cảnh có nhiều thay đổi, dự án liên doanh xây khách sạn này mới được khởi công (tháng 6/2008).

Theo thiết kế, dự án khách sạn có 2 tầng hầm, 5 tầng nổi nằm trên diện tích 10.300m2. Một thời gian sau khi khởi công, dự án xây khách sạn đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình từ phía các kiến trúc sư và người dân thành phố.

Đại diện Văn phòng UBND thành phố cùng Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (đại diện phía Việt Nam trong liên doanh xây khách sạn này) sau đó đã có những giải trình xung quanh dự án này với báo chí. Tuy nhiên, những giải thích này vẫn còn những điểm chưa được dư luận đồng tình.

Kim Tân