1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Kiểm tra chợ động vật hoang dã giữa thời dịch corona

(Dân trí) - Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh do virus corona, UBND tỉnh Long An cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh động vật hoang dã tại chợ Nông sản Thạnh Hóa.

Đây là khu chợ nông sản buôn bán động vật hoang dã lớn nhất tỉnh Long An.

Kiểm tra chợ động vật hoang dã giữa thời dịch corona - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra chợ nông sản động vật hoang dã lớn nhất Long An.

Kiểm tra chợ động vật hoang dã giữa thời dịch corona - 2
Nhiều loại chim hoang dã được bày bán công khai tại chợ nông sản.

Theo đó, sau ngày 7/2, các hộ kinh doanh động vật hoang dã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ các loài động vật sẽ bị xử lý theo quy định.

Chợ Nông sản Thạnh Hóa ở Long An đã tồn tại hàng chục năm qua và nổi tiếng với việc bán tràn lan nhiều loài động vật hoang dã. 

Kiểm tra chợ động vật hoang dã giữa thời dịch corona - 3

Động vật hoang dã được xác định là nguồn phát tán và lây nhiễm nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Trước đó các cơ quan chức năng đã xác định chợ động vật hoang dã Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) chính là điểm làm bùng phát và lây lan virus corona gây ra bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm đang lan rộng trên toàn thế giới. Virus này mới đây đã được xác định bắt nguồn từ loài dơi - động vật hoang dã được bày bán rất nhiều trong chợ này.

Nữ chủ quán cà phê bị phạt 12,5 triệu đồng

Kiểm tra chợ động vật hoang dã giữa thời dịch corona - 4

P. đăng thông tin sai sự thật về dịch corona.

Ngày 6/2, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị B.P. (SN 1987, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) số tiền 12,5 triệu đồng. P. là người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên trang Zalo cá nhân khiến người dân hoang mang, lo sợ. 

Trước đó, Công an huyện Cần Giuộc nhận được phản ánh trên trang Zalo "Le Phuong" đăng thông tin với nội dung: “Khách uống cafe thông cảm dùm em nha. Em phải đeo khẩu trang vì xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc) có 2 người mới phát hiện bị nhiễm Corona rồi”. Bài viết kèm theo hình ảnh Phương chụp hình đeo khẩu trang tại quán cà phê của mình tại thị trấn Cần Giuộc. 

Khi bị mời lên làm việc, P. cho biết do thiếu hiểu biết nên mới đăng tải nội dung chưa đúng sự thật. Công an huyện đã yêu cầu P. gỡ bài viết sai sự thật, cam kết không tái phạm, đồng thời tiến hành xử phạt P. 12,5 triệu đồng về hành vi “đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Xuân Hinh