Kiểm điểm cán bộ gửi nhầm tài liệu vụ tỉnh "không có điểm" tiếp dân

Thế Kha

(Dân trí) - Thanh tra Bắc Giang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan vụ gửi nhầm tài liệu cho Thanh tra Chính phủ dẫn tới việc Chủ tịch tỉnh này "không có điểm" tiếp công dân năm 2021.

Theo ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang, việc tiến hành kiểm điểm trách nhiệm được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang được giao là cơ quan tham mưu chấm điểm, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh Bắc Giang. Do sơ suất, cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp tài liệu đã gửi nhầm tệp dữ liệu về kết quả tiếp công dân năm 2020 (liệt kê các thông báo tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong năm 2020) tới Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ. Việc nhầm lẫn này không được phát hiện kịp thời.

Điều đó dẫn tới việc Báo cáo tổng hợp đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 (PACA INDEX 2021) của Thanh tra Chính phủ đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang "không có điểm" tiếp công dân.

Kiểm điểm cán bộ gửi nhầm tài liệu vụ tỉnh không có điểm tiếp dân - 1

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang).

Sau khi phát hiện sự việc, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại. Kết quả thực tế, trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã tổ chức 10 kỳ tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Ông Trương Văn Nam khẳng định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tiếp công dân đầy đủ trong năm 2021.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại điểm số về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên đến nay việc này chưa có kết quả.

Kiểm điểm cán bộ gửi nhầm tài liệu vụ tỉnh không có điểm tiếp dân - 2

Kết quả tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương (Nguồn: Thanh tra tỉnh Bắc Giang).

"Khắc phục những chỉ số thành phần đạt điểm thấp, không đạt điểm"

Liên quan đến sự việc hi hữu nêu trên, Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1907-CV/TU về việc tăng cường chỉ đạo nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Bắc Giang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các cơ quan, sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định.

"Việc thực hiện phải thực chất, từng nội dung, nhiệm vụ cần có kết quả, số liệu đánh giá cụ thể nhằm khắc phục, chấn chỉnh ngay những nội dung, chỉ tiêu đánh giá chấm điểm đạt thấp hoặc không đạt điểm theo Bộ chỉ số chấm điểm đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ", Tỉnh ủy Bắc Giang nêu rõ

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu.

Kiểm điểm cán bộ gửi nhầm tài liệu vụ tỉnh không có điểm tiếp dân - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo công tác phòng chống Covid-19 vào năm 2021 (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Người đứng đầu phải kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định nếu để kết quả chấm điểm thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực phụ trách đạt thấp, làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của tỉnh Bắc Giang.

Hằng năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Giang lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chấm điểm về công tác phòng chống tham nhũng theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

"Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để điểm chấm công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý đạt thấp; đồng thời xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục những hạn chế trong đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Thanh tra Chính phủ; đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những chỉ số thành phần đạt điểm thấp, không đạt điểm", Tỉnh ủy Bắc Giang nêu rõ.