1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Kịch bản xả lũ sông Hoàng Long

Thái Bá

(Dân trí) - Lũ đạt đỉnh (5,3m) tỉnh Ninh Bình sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Thủ tướng trước khi xả tràn Lạc Khoái để giảm thiệt hại thấp nhất cho nhân dân.

Chiều 12/9, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình họp bàn kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long. Cùng thời điểm, các huyện Gia Viễn và Nho Quan thực hiện lệnh di dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kịch bản xả lũ sông Hoàng Long - 1

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình họp bàn kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó, các lực lượng của tỉnh và địa phương 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn đang tổ chức trực ban 24/24h theo dõi chặt chẽ các dự báo về mưa lũ tiếp theo để sẵn sàng ứng phó.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã thảo luận về 2 kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long.

Kịch bản thứ nhất, nếu trời tiếp tục mưa, lũ lên trở lại vượt mức +5,3m tại Bến Đế (sông Hoàng Long), sẽ tiến hành phân lũ qua tràn Lạc Khoái. Đối với trường hợp phải xả tràn sẽ tính toán phương án mở các cống ở tràn Lạc Khoái. Phương án mở các tuyến đê cơ Đức Long - Gia Tường, phân lũ qua cống Mai Phương - Địch Lộng vào Đầm Cút.

Kịch bản xả lũ sông Hoàng Long - 2

Tràn Lạc Khoái nơi sẽ thực hiện xả tràn lũ khi nước lũ sông Hoàng Long lên 5,3m (Ảnh: Thái Bá)

Về phương án xả tràn, nguyên tắc chung là thực hiện xả tràn khi mực nước lên 5,3m. Khi lũ đạt đỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh sẽ họp bàn và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và báo cáo Thủ tướng trước khi xả tràn để làm sao giảm thiệt hại thấp nhất cho nhân dân.

Tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung ở mức cao nhất. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng chống chịu của các tuyến đê Tả, Hữu sông Hoàng Long để có quyết định, giải pháp phù hợp, đảm bảo giảm tối đa thiệt hại.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình yêu cầu huyện Nho Quan và Gia Viễn tiếp tục theo dõi mực nước lũ trên Hưng Thi và các yếu tố tác động liên quan đến lũ trên sông Hoàng Long. Triển khai các phương án phù hợp với thực tế trên tinh thần chủ động, không chủ quan, không tuyên truyền quá mức gây hoang mang trong dư luận và trong nhân dân.

Kịch bản xả lũ sông Hoàng Long - 3

Trường hợp phải xả lũ, hàng chục nghìn hộ dân bên trong đê hữu sông Hoàng Long sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại do nước dâng cao (Ảnh: Thái Bá).

Kịch bản thứ hai, nếu trời hết mưa, mực nước sông Hoàng Long xuống thực hiện phương án tiếp tục tuần tra canh gác trên các tuyến đê nhằm phát hiện các hư hỏng, sạt lở có thể xảy ra, khi lũ rút để có biện pháp xử lý. Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi thảo luận và phân tích tình hình thực tế cũng như tác động của các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mực nước lũ trên sông Hoàng Long, Trường trực Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất cao với 2 phương án đã xây dựng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc Lệnh di dân, hoàn tất trước 18h ngày 12/9. Việc thực hiện di dân là đúng quy trình trong dự lệnh xả tràn, Khi mực nước xuống đến 4,9m thì mới được cho dân quay trở về.

Kịch bản xả lũ sông Hoàng Long - 4

Chiều 12/9, tỉnh Ninh Bình đã lệnh cho 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan di dân vùng phân lũ xả lũ (Ảnh: Thái Bá).

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an toàn cao nhất cho tài sản và giao thông đi lại của nhân dân khi di dời; chính quyền các địa phương chủ động chăm lo đời sống cho nhân dân đảm bảo đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để nhân dân yên tâm sinh hoạt tại nơi di dời.

Các đơn vị cần bố trí lực lượng kiểm tra theo dõi đê toàn tuyến, trong đó tập trung cho đê Hoàng Long, sông Bôi, có phương án xử lý ngay những điểm xung yếu, đảm bảo phương tiện, vật tư, trang thiết bị để thực hiện tuần tra canh gác đê.