Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các và một số hạng mục khác đang xuống cấp nghiêm trọng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là quần thể nằm trong danh sách các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Với bề dày văn hóa - lịch sử lâu đời, khu di tích đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chuyến tham quan, khám phá du lịch Hà Nội. Đây cũng là nơi mà các học trò, sĩ tử thường đến cầu may mắn trước mỗi kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến cố của lịch sử, đến nay, nhiều hạng mục của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xuống cấp. Trong đó, phần Khuê Văn Các, các trụ đèn, xuống cấp nặng nề nhất. 

Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng - 1

Phần mái của Khuê Văn Các đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ bị bong tróc (Ảnh: Nguyễn Hải)

Sau một vòng tham quan, anh Nguyễn Công Minh (22 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ mong muốn công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa này sớm được phục hồi.

"Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khu di tích nổi tiếng, có yếu tố lịch sử, văn hóa rất lớn; còn Khuê Văn Các là biểu tượng của Hà Nội nên cần được sửa chữa, chỉnh trang kịp thời", anh Minh bày tỏ.

Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng - 2

Một phần cột trụ của Khuê Văn Các bị bong tróc lớp áo (Ảnh: Nguyễn Hải)

Bà Bình (sống tại quận Đống Đa) thường ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập thể dục cho biết các trụ đèn đã hư hỏng từ lâu do người dân đá bóng, tập thể dục va trúng. Tuy nhiên chúng không được thay thế, sửa chữa gây mất mỹ quan.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cho biết, hiện thành phố đã có dự án tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp tại đây. 

Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng - 3

Một số chi tiết hoa văn trên nóc Khuê Văn Các đã bị nghiêng (Ảnh: Nguyễn Hải)

Tuy nhiên, để thực hiện việc sửa chữa phải qua nhiều quy trình khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến,...

"Việc tu bổ là cần thiết nhưng đây là di tích quốc gia đặc biệt nên việc thực hiện phải qua nhiều bước, theo đúng quy định", ông Kiêu nói. 

Về các quả cầu trên trụ đèn bị mất, hư hỏng, ông Kiêu cho biết cũng đã nằm trong danh sách được tu bổ, sửa chữa và đang trình các cấp để phê duyệt.

Khuê Văn Các - biểu tượng Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng - 4

Theo ghi nhận có hơn 10 trụ đèn trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám bị hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuống cấp và đơn vị đang xin tu bổ, sửa chữa các hạng mục như Khuê Văn Các; cổng chính; hồ Văn,... 

"Hiện tại đơn vị đã đăng ký để xin chuẩn bị về công tác xây dựng, đầu tư còn chưa được phân bổ ngân sách, dự kiến trong năm tới sẽ được triển khai", bà Hoa thông tin.

Theo sử sách ghi lại, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 để thờ các bậc tiên tổ của Nho học. Đến năm 1076, Quốc Tử Giám được xây dựng bên cạnh Văn Miếu và trở thành trường đại học đầu tiên của nước ta.

Khuê Văn Các được Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành (1758 - 1817) cho xây dựng vào năm 1805. Năm 1999, Khuê Văn Các chính thức được chọn là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Công trình là một lầu vuông 8 mái, gồm 4 mái thượng và 4 mái hạ, được xây trên một nền vuông lát gạch Bát Tràng xây cao hơn so với mặt đất khoảng 1m.

Tầng dưới là 4 cột trụ hình vuông với họa tiết cầu kỳ, bốn bề để trống. Tầng trên là kiến trúc gỗ 2 tầng, mái cũng gồm 2 tầng và được lợp ngói ống. Bốn cạnh gác có diềm gỗ được chạm trổ tinh vi, xung quanh là lan can hình con tiện.

Ở bốn mặt gác trổ 4 cửa sổ tròn xung quanh có những thanh gỗ tỏa ra bốn phía, tượng trưng cho các tia sáng của sao Khuê.