1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng xây bãi đáp trực thăng trên bãi cát công cộng

(Dân trí) - Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng xác định có một bãi đáp trực thăng của khu dự án khách sạn Furama nằm trong phạm vi quy hoạch bãi cát công cộng (vệt 50 mét tính từ mép biển).

Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng xây bãi đáp trực thăng trên bãi cát công cộng - 1
Bãi đáp trực thăng ở trong phạm vi bãi cát công cộng phía đông khu dự án khách sạn Furama - Đà Nẵng

Ngày 23/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Xuân Hùng - Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hùng, bãi đáp lát đá sân bay này đã có trong quy hoạch của dự án từ lâu, có diện tích trên 60 m² nằm trong phạm vi bãi cát công cộng.

Tuy nhiên, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đề xuất giữ lại bãi đáp này để làm điểm nhấn cảnh quan ở khu vực bãi cát công cộng, như các cây xanh, thảm cỏ của các khu nghỉ dưỡng ven biển quận này; không sử dụng vào mục đích làm bãi đáp trực thăng.

Như Dân trí đã đưa tin, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng đã sớm có chủ trương và yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở, ban, ngành chức năng đẩy tranh tiến độ mở lối xuống biển và tuyến đường phía đông các khu nghỉ dưỡng ven biển quận Ngũ Hành Sơn.

Kiểm tra khu vực bãi cát công cộng ở phía đông của 14 khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển từ Bãi tắm Sao Biển đến khu du lịch Thành Đô ở quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng chức năng xác định cả 14 khu này đều có công trình trong phạm vi quy hoạch bãi cát công cộng, đang chờ ý kiến của cấp trên cho các đề xuất hướng xử lý cụ thể với từng công trình.  

Tâm An