1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không thể chối tội hiếp dâm vì mẫu ADN “sản phẩm để lại”

(Dân trí) - Nạn nhân 11 tuổi, không nhớ được mặt hung thủ. Yêu râu xanh thì bỏ trốn vào Nam. Thủ phạm chỉ nhận tội khi kết quả xét nghiệm ADN mẫu tóc và “sản phẩm để lại” của cùng một “chủ”.

Phan Ngọc Khải (28 tuổi, quê xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt về tội “hiếp dâm trẻ em” hôm qua, 7/4. Theo cáo trạng truy tố, khoảng 12h ngày 29/10/2007, Khải đi ăn cưới tại nhà một người cùng ở thôn Lũng Vị. Trên đường về, khi đến khu vực chùa của thôn, Khải gặp cô bé C trên đường đi học cùng hai người bạn.
 
Khải chặn 3 cháu và nói với C: “Mẹ cháu bảo ở đây đợi”, rồi đuổi hai người bạn của C đi trước. Cháu C tưởng thật nên ở lại cùng Khải. Khi chỉ còn lại mình và cháu bé, Khải đã kéo cháu C vào phía trong tường rào ngôi chùa bên đường, hãm hại cháu bé.
 
Không thể chối tội hiếp dâm vì mẫu ADN “sản phẩm để lại” - 1
Phan Ngọc Khải nhận án 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Gây án xong, yêu râu xanh về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Nạn nhân kêu khóc chạy về nhà, chuyện ầm ĩ trong làng ngoài xóm, biết khó thoát tội, Khải bỏ trốn vào Nam lang thang một thời gian.

Đến 13/11/2008, Khải về Hà Nội, ra công an đầu thú nhưng vẫn cho rằng chưa giao cấu với cháu bé. Giám định pháp y được trưng cầu. Bản kết luận ngày 2/1/2009 của Viện KHHS - Bộ Công an thể hiện: Phân tích gen (ADN) theo hệ Profiler plus từ mẫu tóc thu của Phan Ngọc Khải, so sánh với dấu vết dịch để lại trên quần lót của nạn nhân C cho thấy tinh trùng là của Phan Ngọc Khải.

Không thể chối tội, yêu râu xanh đã có vợ (lớn hơn 5 tuổi) và 2 con nhận mức án 13 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

P.Thảo