1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển

Thanh Tùng

(Dân trí) - 5 chòi canh hình bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang có dấu hiệu hư hỏng. Thậm chí, không có người đứng gác khiến du khách tự do leo trèo lên chòi, gây mất an toàn.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách đến với biển Hải Tiến không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của 5 chòi canh hình bàn tay được dựng lên tại khu vực bãi tắm.

Trong ngày 2/5, bãi biển Hải Tiến có khá đông người dân, du khách xuống tắm. Theo phản ánh của du khách, một số hạng mục của công trình chòi canh hình bàn tay đang có dấu hiệu hư hỏng, gây mất an toàn.

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 1

Đông đảo du khách xuống biển Hải Tiến tắm trong chiều ngày 2/5 (Ảnh: Q.D).

Cụ thể, vị trí chân đế, chân cầu thang lên chòi canh, những tấm nệm cao su bọc bên ngoài đã bị bật ra, để lộ lớp đinh vít lởm chởm như "bẫy" du khách. Mặc dù những chòi canh này được xây dựng để quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng an ninh túc trực tại chòi canh.

Trên chòi canh, chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo cấm leo trèo và không được tắm gần khu vực chòi canh. Dù vậy, có rất nhiều du khách leo lên chòi canh để ngắm cảnh và chụp hình.  

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 2

Chòi canh hình bàn tay không có người đứng gác (Ảnh: Q.D.).

"Về hình dáng, những bàn tay này cũng rất đẹp. Tuy nhiên, bờ biển Hải Tiến ít bãi cát, khu vực tắm hạn hẹp. Vì vậy, khi đặt chòi canh khổng lồ ở bãi biển là không hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách", một khách du lịch chia sẻ.

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 3

Chính quyền địa phương treo biển cấm leo trèo và không tắm gần khu vực này (Ảnh: Q.D).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, 5 chòi canh được thiết kế hình bàn tay 5 ngón, dựng tại bãi biển ở khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

5 chòi canh gác hình bàn tay được đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Công trình này bắt đầu xây dựng từ tháng 3 vừa qua. Theo thiết kế, khoảng cách giữa các bàn tay là 250m, cách chân bờ kè 10m về phía biển, chiều cao đỉnh 3,1m.

Phần móng hình tròn bán kính 1m, nhô cao khỏi mặt đất 40cm; cánh tay được làm bằng bê tông cốt thép.

Sự xuất hiện của 5 chòi canh đã gây xôn xao dư luận. Trong cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đồng thời yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa có báo cáo cụ thể về việc này.

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 4

Cảnh nhếch nhác, có dấu hiệu hư hỏng ở phần chân đế chòi canh (Ảnh: Q.D).

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 5

Những chiếc đinh vít nằm lộ thiên trên đế chòi canh trông rất nguy hiểm.

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 6

Một số em nhỏ rủ nhau lên chòi canh đùa nghịch (Ảnh: Q.D).

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 7

Du khách trèo leo lên chòi canh để vui đùa, chụp hình (Ảnh: Q.D).

Không người gác, du khách tự do leo chòi canh hình bàn tay ở bãi biển - 8

Dọc bãi biển Hải Tiến, nhiều người dân đem bàn ghế, ô che ra khu vực bãi tắm để bán nước giải khát tạo nên khung cảnh lộn xộn, nhếch nhác (Ảnh: Q.D).