1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Không "ngăn sông cấm chợ" các địa phương đang có dịch Covid-19

Vân Sơn

(Dân trí) - Phương án tạm dừng hoạt động tuyến xe cố định từ vùng dịch đến TPHCM được tính đến. Tuy nhiên, trong cuộc họp phòng chống Covid-19 chiều 2/2 thành phố đã quyết định không "ngăn sông cấm chợ".

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được nêu ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào chiều 2/2/2021 với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy cùng các lãnh đạo đứng đầu TPHCM.

Không ngăn sông cấm chợ các địa phương đang có dịch Covid-19 - 1
Nhu cầu đi lại của người dân vào những ngày cuối năm là rất lớn, kéo theo nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan

Trong nội dung báo cáo của Sở Y tế, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết: Thành phố đang đối mặt với nguy cơ rất cao bị dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan. Sau ca bệnh 1660 là người đi từ Hải Dương vào thành phố qua đường hàng không, mới đây liên tiếp 2 ca bệnh cũng được phát hiện tại Bình Dương. Điều đáng quan tâm hơn cả là 1 trong 2 ca bệnh tại Bình Dương có tiếp xúc với 48 người ở TPHCM. Trước mắt, các kết quả xét nghiệm của những trường hợp tiếp xúc với cả 3 ca bệnh ở TPHCM, Bình Dương đều âm tính nhưng cần phải tiếp tục theo dõi nguy cơ.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đến nay tỉnh Gia Lai là địa phương đang có nguy cơ đối mặt với khả năng bùng phát dịch ở mức cao. Nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã phát hiện ca bệnh với tổng số 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được công bố.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, sau khi có chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay thành phố đã dừng các tuyến cố định giữa TPHCM với Quảng Ninh và Hải Dương. Sở Giao thông vận tải đang xem xét việc dừng các tuyến xe cố định giữa TPHCM và Gia Lai. Hiện nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại huyện Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayun Pa và TP Pleiku của Gia Lai.

Không ngăn sông cấm chợ các địa phương đang có dịch Covid-19 - 2
TPHCM sẽ siết chặt các phương án kiểm soát dịch tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội thay vì "ngăn sông cấm chợ"

Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày có trung bình khoảng 40 đến 50 chuyến xe từ TPHCM đến địa phương này. Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản ủy quyền quyết định cho ngành giao thông vận tải TPHCM xem xét việc dừng các tuyến xe đến vùng đang có nguy cơ bùng phát dịch tại Gia Lai. Vấn đề trên đã được Sở Giao thông Vận tải TPHCM xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh đó là các rủi ro tiềm ẩn với các địa phương đang có ca bệnh mà gần TPHCM nhất là tỉnh Bình Dương. Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, kinh doanh, buôn bán trở nên tấp nập có thể khiến dịch bệnh xâm nhập vào thành phố bất kỳ lúc nào nếu không thể kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Mặt khác, sinh viên, công nhân về quê ăn tết khi trở lại thành phố cũng sẽ gia tăng nguy cơ dịch bệnh

Không ngăn sông cấm chợ các địa phương đang có dịch Covid-19 - 3

Các lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán (ảnh: Phạm Nguyễn)

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: "Sáng nay Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ đã triển khai tinh thần không ngăn sông cấm chợ, chỉ khoanh vùng những điểm xảy ra dịch để giải quyết vấn đề đi lại của người dân thời điểm cận Tết. Do đó, thành phố đang cân nhắc các hoạt động liên quan đến giao thông vận tải đi và đến các tỉnh thành có dịch lưu hành".

Theo ông Hoan: "Thành phố là địa phương chưa có dịch lây lan trong cộng đồng nhưng có nguy cơ rất cao về việc xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài. Với đặc điểm là đầu mối giao thương từ hàng không, đường bộ, đường sông, đường sắt thời điểm cận tết nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân là rất lớn, nếu cấm các tuyến xe cố định có thể sẽ gây ra tác động lớn về kinh tế - xã hội".

Không ngăn sông cấm chợ các địa phương đang có dịch Covid-19 - 4
Lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc" để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội

Mặt khác, theo phân tích của lãnh đạo thành phố, nếu cấm các tuyến xe cố định giữa TPHCM và Gia Lai, nguy cơ dịch bệnh còn nặng nề hơn. Bà con vì những lý do công việc hoặc các vấn đề khẩn cấp của mình buộc phải di chuyển nhưng xe ở tỉnh nhà đã bị cấm lưu thông, lúc này họ sẽ tự ý tìm các phương tiện ở tỉnh khác như Kon Tum, Đắk Lắk để về TPHCM điều đó sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Kết luận về các vấn đề giao thông vận tải và giao thương hàng hóa với các tỉnh thành ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết, ở thời điểm hiện tại thành phố sẽ không thực hiện các giải pháp "ngăn sông cấm chợ" mà duy trì các hoạt động bình thường nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Ông kêu gọi người dân về quê ăn Tết cần phải tuân thủ các quy định phòng dịch và khi trở lại thành phố học tập làm việc phải đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thành phố sẽ đưa khuyến cáo 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế sẽ trở thành quy định bắt buộc đối với tất cả mọi người.