Không kịp trú mưa, 2 người bị sét đánh tử vong

(Dân trí) - Trời đang nắng to bỗng cơn mưa kéo đến bất chợt, sấm sét liên hồi. Hai người dân ở xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không kịp chạy về trú mưa, đã bị sét đánh tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo huyện Quế Võ cho biết, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 28/6, trời đang nắng to bỗng dưng cơn mưa kéo đến bất chợt, sấm sét liên hồi. Ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1966, trú xã Đào Viên đang kéo xe cải tiến trên cánh đồng thôn Đông Du, không kịp tìm nơi trú ẩn đã bị sét đánh ngang người, tử vong tại chỗ.

Cùng lúc, trên cánh đồng thôn Cổng, xã Đào Viên, anh Mai Trọng Tuyền, sinh năm 1996, đang đi bơm nước trên đồng cũng bị sét đánh trúng và tử vong khi đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Quế võ đã chỉ đạo xã Đào viên đến thăm hỏi chia buồn với gia đình nạn nhân.

Bá Đoàn