1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không để âm mưu thành hiện thực

Sáng hôm qua, tàu cá Trung Quốc chạy cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị giàn trải cáp thu (barovane tow rope) và gây rối 4 đường cáp thu phía bên trái tàu Viking II do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thuê để hoạt động thăm dò đang thu nổ địa chấn.

Sự việc xảy ra tại lô 136/03, vị trí hoàn toàn thuộc phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam theo Công ước về Luật Biển quốc tế năm 1982.

Vụ cắt cáp được tính toán và chuẩn bị trước. Bởi vì hộ vệ chiếc tàu cá ngụy trang này hành sự là hai chiếc tàu ngư chính Trung Quốc và nhiều tàu khác. Ngay sau khi chiếc tàu cá thực hiện cắt cáp, các tàu của họ cùng xông vào giải cứu. Mọi việc diễn ra theo một kịch bản đã dàn dựng sẵn.

Vụ xâm phạm chủ quyền và lãnh hải của Việt Nam lần này cho thấy Trung Quốc hoàn toàn thiếu thiện chí trong việc hợp tác xây dựng hòa bình và ổn định trên biển Đông. Họ không những không tôn trọng các quốc gia khác ở các vùng biển tranh chấp, mà còn cố tình gây hấn ngay cả những khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của nước trong khu vực. Họ xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và chà đạp lên chính những thỏa thuận và tuyên bố chung mà họ đã ký kết.

Ngay mới đây, tại diễn đàn đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt có bài phát biểu 45 phút, khẳng định với cộng đồng quốc tế về một nước Trung Quốc đang mạnh lên nhưng ôn hòa, không đe dọa ai và muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong môi trường an ninh ở Đông Nam Á.

Ông Lương nói: “Hơn ai hết, Trung Quốc muốn có ổn định và hòa bình trong khu vực. Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến bất ổn khu vực hoặc làm giảm lòng tin giữa các nước láng giềng. Trung Quốc theo đuổi chính sách xây dựng tình hữu nghị và đối tác với các nước láng giềng”.

Trung Quốc miệng nói hòa bình, nhưng hành động thì ngược lại. Mưu đồ của Trung Quốc ngày càng lộ rõ, đó là hiện thực hóa cho bằng được cái gọi là đường lưỡi bò mà họ tưởng tượng ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Các hành động có tính hệ thống này của Trung Quốc đang nhằm biến khu vực không có tranh chấp thành có tranh chấp, nhằm biến đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc thành hiện thực”.

Việt Nam không để cho âm mưu đường lưỡi bò thành hiện thực và các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế cũng sẽ như vậy. Thế giới hôm nay không thể để cho bất cứ ai xưng bá và xâm phạm đến chủ quyền của các quốc gia khác.   

Theo Lê Thanh Phong
Lao Động