1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó BQL chợ Long Biên: "Không có ổ nhóm xã hội đen trong chợ" (?)

(Dân trí) - Trước những hình ảnh được cho là hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội), ông Hoàng Đình Thanh - Phó Ban Quản lý phụ trách chợ Long Biên - khẳng định trong nhiều năm chợ này không có hiện tượng cưỡng đoạt của tiểu thương, xã hội đen bảo kê....

Hoạt động bảo kê "toát mồ hôi" tại chợ Long Biên (nguồn video: VTV)

Sau khi thông tin phản ánh hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên được đăng tải, cả Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đều có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, theo thông tin đăng tải, để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200 nghìn/lượt, nếu là xe to thì phải đóng 350 nghìn đồng/lượt. Cá biệt có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đình Thanh - Phó trưởng Ban quản lý phụ trách chợ Long Biên - cho biết, ông đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vấn đề báo chí nêu. Còn hiện chưa thể đánh giá sự việc và khi nào có kết luận sẽ thông báo cụ thể tới báo chí.

Ông Thanh cho biết, một xe ra vào chợ được thu tiền theo trọng tải, mỗi lượt theo giá quy định của thành phố. Cụ thể xe 5 tạ đến 1 tấn vào chợ thì phải trả 15.000 đồng/lượt, còn từ một tấn trở lên với mức thu khác. “Thực ra mức thu cũng thấp chứ không phải là cao”, ông Thanh nói.


Hình ảnh trong đoạn phóng sự ghi nhận hoạt động được cho là bảo kê ở chợ Long Biên. Nhân vật trong hình là Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng kính) - Tổ trưởng tổ bốc dỡ số 2 (nguồn: VTV)

Hình ảnh trong đoạn phóng sự ghi nhận hoạt động được cho là bảo kê ở chợ Long Biên. Nhân vật trong hình là Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng "kính") - Tổ trưởng tổ bốc dỡ số 2 (nguồn: VTV)

Còn sự việc dư luận phản ánh các hộ kinh doanh ở đây phải đóng tiền bảo kê lên đến hàng trăm nghìn đồng/lượt xe, ông Thanh cho biết đã nắm được thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ông Thanh cũng thừa nhận, đội bốc dỡ hàng hóa trong chợ, một số người có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, ông Thanh khẳng định trong nhiều năm qua, trong chợ Long Biên không xảy ra mất an ninh trật tự như cưỡng đoạt, hoạt động ổ nhóm xã hội đen.

“Tôi khẳng định nhiều năm qua chưa xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự trên địa bàn chợ. Duy nhất có năm nay có đơn thư phản ánh nên tôi đã làm việc với Chủ tịch quận để có phương án đảm bảo đúng quy định trong hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đảm bảo chợ an toàn văn minh, hiệu quả”, ông Thanh giải thích.

Ông Hoàng Đình Thanh - Phó trưởng Ban quản lý phụ trách chợ Long Biên
Ông Hoàng Đình Thanh - Phó trưởng Ban quản lý phụ trách chợ Long Biên

Theo ông Thanh, các tiểu thương vào chợ chỉ phải đóng hai khoản phí dịch vụ là tiền thuê diện tích bán hàng và tiền trông giữ ô tô, xe máy. Ngoài ra, các tiểu thương còn mất thêm tiền dịch vụ bốc dỡ hàng hóa.

“Một số người trong tổ bốc dỡ hàng hóa được chúng tôi giao thu hộ tiền bốc dỡ hàng hóa nộp về kế toán. Còn cá nhân nào thu trái pháp luật nếu phát hiện ra chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý”, ông Thanh cho hay.

Ông Hoàng Văn Đức - Phó trưởng Ban quản lý chợ Long Biên cho biết, việc thu tiền được giao cho cán bộ trong Ban quản lý chợ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên cần nhân viên hỗ trợ thêm thu tiền ở chợ.

“Hàng năm, Trưởng Ban quản lý chợ đều ký các quyết định cử người hỗ trợ thu tiền ở chợ. Từ 1/9 vừa rồi, chúng tôi có họp nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên chấp hành đúng các quy định Ban Quản lý đã đề ra như thu tiền đúng giá được thông báo, phải trả lại vé cho người dân”, ông Đức giải thích.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa ở chợ Long Biên
Hoạt động bốc dỡ hàng hóa ở chợ Long Biên

Ông Hoàng Đình Thanh cũng thừa nhận, trong số những nhân viên được giao “thu hộ, trả hộ” tiền có một người em ruột của ông. “Thuần là em ruột của tôi, được giao thu hộ, trả hộ ở bãi trông giữ xe đạp, xe máy”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cho biết, Ban Quản lý chợ cũng giao cho một người tên là Toàn (Toàn râu) thu tiền của những hộ kinh doanh vãng lai trong chợ Long Biên. Số tiền mỗi lượt chỉ là 8.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền chênh lệch lên gấp bao nhiêu lần con số 8.000 đồng thì ông Thanh không rõ cần phải chờ xác minh.

Quang Phong