1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Khởi tố vụ án CSGT lái xe BMW tông 2 dân quân tử vong

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào rạng sáng 6/12 đã được công an tỉnh này khởi tố vụ án và cam kết “xử lý đúng pháp luật, bất kể người gây tai nạn là ai”.

Chiều 7/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 của Bộ Luật Hình sự xảy ra tại đường Mỹ Xuân – Hòa Bình thuộc địa phận giáp ranh xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện đã làm cho 2 dân quân tử vong và 8 dân quân bị thương. Người điều khiển chiếc xe BMW 750L biển số 29A - 410.86 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên là thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi), công tác tại đội CSGT Công an huyện Châu Đức.

Công an tỉnh BR-VT đang điều tra về biển số chiếc xe BMW gây ra tai nạn

Công an tỉnh BR-VT đang điều tra về biển số chiếc xe BMW gây ra tai nạn

Dư luận cho rằng, người gây ra tai nạn là lực lượng trong ngành nên việc xử lý không đảm bảo khách quan, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, sẽ xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật bất kể người gây tai nạn là ai.

Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ thêm các tình tiết của vụ án như tình trạng kỹ thuật xe, tốc độ và tình trạng tài xế khi điều khiển xe có hơi men hay không…  Cơ quan điều tra công an tỉnh cho biết, ngay khi gây ra vụ tai nạn, thượng úy Phạm Hồng Tuân đã trực tiếp ở lại hỗ trợ giúp đỡ cứu người bị nạn rồi đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm các thủ tục cần thiết như tước quân tịch của thượng úy này trước khi khởi tố bị can.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 1h30 sáng 6/12, hai nhóm dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đang đứng trên đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (thuộc ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) để cùng phối hợp tuần tra, trực canh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, trong lúc các dân quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì bất ngờ bị thượng úy Phạm Hồng Tuân điều khiển chiếc ô tô hiệu BMW mang biển số 29A – 410.86 đang đổ dốc ở chiều ngược lại từ Hòa Bình đi Mỹ Xuân với tốc độ rất nhanh lao thẳng vào. Chiếc ô tô này đã lao sang phần đường ngược lại, đâm trực diện vào tổ dân quân, dân phòng đang ngồi trên xe gắn máy. Chiếc ô tô này đã lật nhào, chỏng vó lên trời sau khi húc vào cây xanh và trụ điện ven đường. Xe máy của tổ dân quân cũng bị hư nát.

Điều đáng tiếc, vụ tai nạn đã làm 2 người thiệt mạng tại chỗ là ông Hồ Xuân Thu (SN 1959) và Võ Xuân Đồng (SN 1975). Hai nạn nhân trên cùng là dân quân của xã Láng Lớn.

Ngoài ra, 5 người bị thương là dân phòng, dân quân xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao được đưa đến bệnh viện cấp cứu, gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1969), Dương Văn Hoa (SN 1979), Dương Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Văn Bình (SN 1980) và Mai Văn Quốc (SN 1982). Những người này bị đa chấn thương, gãy tay, chân…

Công Quang