Khởi tố ông Lê Minh Hoàng, Tổng Giám đốc EVN nói gì?

"Việc làm của ông Hoàng vi phạm pháp luật là đã rõ. Đây là sai lầm lớn của một số cán bộ Công ty Điện lực TPHCM"- Ông Đào Văn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Việt Nam, nói về việc ông Lê Minh Hoàng bị khởi tố.

Ông Hưng cho biết:

 

Họ đã cố tình làm sai gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin và thiệt hại cho người dân TPHCM. Lãnh đạo EVN đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này. Qua đây, chúng tôi cũng nhận thấy công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp lớn của EVN còn nhiều bất cập, lực lượng thanh tra còn mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện chúng tôi có tới 327 đơn vị kinh doanh cấp như Điện lực TPHCM trở lên với khoảng 80.000 CBCNVC.

 

Trách nhiệm của lãnh đạo EVN ra sao trong vụ việc này, thưa ông ?

 

Về nguyên tắc, Công ty điện lực TPHCM là đơn vị hạch toán độc lập nên hoạt động của Công ty này là tự chủ kinh doanh và tự quyết định trong quyền hạn của họ. Trước năm 2005, điện lực TPHCM được tự quyết định mua sắm từ 15 tỉ đồng trở xuống, từ 2/2005 được tự quyết định mua sắm tới 30 tỉ đồng và tự đầu tư tới 100 tỉ đồng mà không cần phải báo cáo EVN.

 

EVN là một Tổng Công ty 91 có Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm trước HĐQT. Tổng Cty cũng có Ban kiểm sát, kiểm tra… Bên cạnh đó còn có tất cả 14 đơn vị thanh tra khác của nhà nước, bộ Công nghiệp, Hải quan, thuế vụ… Tất cả các đơn vị này đã thanh kiểm tra điện lực TPHCM tới 14 lần trong năm 2004, riêng EVN có tới 3 lần. Song tất cả các kết luận thanh tra đều không hề có cảnh báo gì lớn về sai phạm của điện lực TPHCM.

 

Về thanh tra mua sắm vật tư thiết bị lẻ (trong đó có điện kế điện tử), chúng tôi đã lập kế hoạch thanh tra vào 7/2005, nhưng tới tháng 5 vụ việc đã bị báo chí phanh phui phát hiện.

 

Bản thân ông không thấy điều gì bất ổn tại đơn vị này sao?

 

Ông Hoàng làm Giám đốc đã 7, 8 năm nay, bản thân lại từng là một Bí thư Đảng ủy cơ quan, UV thường vụ khối Công nghiệp, đại biểu Quốc hội, hơn nữa những lần bỏ phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu cao, Công ty điện lực TPHCM sản xuất và kinh doanh vượt chỉ tiêu về nhiều thứ… nên hồi đó chúng tôi vẫn tiếp tục ký quyết định bổ nhiệm lại.

 

Hiện nay, EVN đã bổ nhiệm một đồng chí nguyên là giám đốc Công ty Điện lực 2 thay thế ông Hoàng.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Theo Việt Hùng
Tiền phong