Vụ mua trinh ở Cao Bằng:

Khởi tố nguyên trung tá công an Hoàng Trường Sơn

Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với nguyên trung tá công an Hoàng Trường Sơn, Phó trưởng công an thị xã Cao Bằng vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Qua một số doanh nhân, ông Sơn biết Lương Thị Duyên và được Duyên dẫn mối thực hiện việc mua dâm với em T.H (sinh năm 1991), là trẻ mồ côi đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.

Ông Sơn đã thừa nhận hành vi này, được biết trước đó ông là một cán bộ công an hơn 30 năm trong nghề.

Trong một diễn biến khác ngày 26/7, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1964), Giám đốc công ty xây dựng Ngọc Hà (trụ sở ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng). Ngọc chính là người đặt vấn đề với Lương Thị Duyên để "mua trinh" em H. (14 tuổi, học sinh lớp 7).

Theo K.T.L
Báo Thanh niên