TPHCM:

Khởi tố bảo vệ đánh học sinh tại Lotte Mart

Liên quan đến vụ bảo vệ đánh học sinh tại Lotte Mart, ngày 7/6,Công an quận 11 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Bá Dũng (23 tuổi), nhân viên Công ty Bảo vệ Long Hoàng.

Phan Bá Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam do hành vi cố ý gây thương tích, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, PGS-TS Đặng Xuân Hùng, Trưởng Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, cho biết em Trần Hoàng Ân (học sinh lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bị nhân viên bảo vệ hành hung ở Lotte Mart tối 30-5) vừa được phẫu thuật xếp lại 3 mảnh xương vỡ của thành trước xoang trán.
 
"Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng cần được theo dõi và điều trị”- PGS-TS Đặng Xuân Hùng nói.
 
Khởi tố bảo vệ đánh học sinh tại Lotte Mart  - 1
Em Ân trên giường bệnh tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
 
Theo kết quả giám định pháp y, Ân bị thương tật 12% tạm thời.
 
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TPHCM), người trợ giúp pháp lý cho các học sinh, nhận định: “Trước tình hình hiện nay, việc CQĐT  khởi tố vụ án, khởi tố bị can là hoàn toàn phù hợp. Trong vụ án này không chỉ có Phan Bá Dũng mà còn nhiều người khác tham gia đánh học sinh, chính vì vậy, trong thời gian tới tôi nghĩ CQĐT sẽ làm rõ những đối tượng liên quan”.
 
Sau khi bị nhân viên Công ty Bảo vệ Long Hoàng đánh trọng thương, em Trần Hoàng Ân không thể dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 
Trước đó, tại cơ quan điều tra, 3 bảo vệ Công ty Long Hoàng đã thừa nhận tham gia đánh các em học sinh, gồm: Đào Công Nguyên (23 tuổi, bảo vệ trực tại bãi giữ xe), Hoàng Thế Vinh (21 tuổi, bảo vệ siêu thị)- cả hai ngụ huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa và Phạm Bá Dũng (23 tuổi, bảo vệ trực tại bãi giữ xe).
 
Theo Ph.Dũng
Người Lao động