1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Khởi tố 4 nhân viên Jetstar Pacific Airlines

(Dân trí) - 4 nhân viên Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngày 28/10, thượng tá Lê Hoàng Châu, phó trưởng Công an Q.Tân Bình đã cho biết thông tin trên.
 
Theo đó, 4 nhiên viên JPA bị khởi tố gồm: Phạm Thế Huynh (22 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Hữu Độ (30 tuổi, quê Hà Nội), Lê Quang Hạnh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), và Nguyễn Văn Xuân (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Đây là các nhân viên bốc xếp của JPA, trong đó, Phạm Thế Huynh giữ vai trò chủ chốt trong “phi vụ” trộm tài sản này.
 
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, lúc 13h30 ngày 21/10, ông T.M.K (50 tuổi, ngụ Tân Phú) đi trên chuyến bay từ Hải Phòng đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Khi xuống sân bay kiểm tra hành lý thì ông K. mới phát hiện vali của mình bị rạch và mất ví có 3,7 triệu đồng cùng 7 chỉ vàng (gồm 2 nhẫn, 1 lắc, 1 kiềng).
 
Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan an ninh sân bay kiểm tra, phát hiện Huynh giấu một số tiền, vàng trong người. Huynh khai nhận, trong khi vận chuyển hành lý của chuyến bay trên, Huynh đã phát hiện trong hành lý ký gửi của khách có vàng, tiền. Lòng tham nổi lên, Huynh bàn với Hạnh lấy trộm toàn bộ gần 3,7 triệu và 7 chỉ vàng chia nhau.
 
Sau đó, Huynh lục túi xách lấy tiền, nhẫn, lắc vàng của ông K. đi, còn chiếc kiềng Huynh giấu dưới sàn khoang hành lý. Lúc đó, Độ đi tới thì Huynh hỏi Độ có muốn lấy kiềng vàng không và chỉ chỗ cho Độ lấy kiềng. Sau đó, Độ và Xuân đã bẻ chiếc vòng vàng làm 6 rồi mang đi giấu trong nhà vệ sinh.
 
Khi phát hiện mất số tiền, vàng trên, ông K. đã kịp thời báo cho lực lượng An ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng an ninh tại đây phối hợp cùng JPA mời 4 nhân viên bốc xếp này lên làm việc. Khi làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Huynh tìm cách vứt chiếc bóp bên trong có chứa tài sản trộm được nên lập biên bản giao Công an Q.Tân Bình thụ lý.
 
Tại cơ quan điều tra, 4 nhân viên này đã thừa nhận hành vi trộm tài sản và khai nhận ra nhiều vụ trộm cắp thành công trước đó. Các bị can cũng khai nhận ra một đường dây trộm tài sản của hành khách đi máy bay. Đường dây này hoạt động chặt chẽ, có tổ chức phân công nhiệm vụ từng công đoạn và cách ăn chia.
 
Hiện công an Q.Tân Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ. 
Công Quang