Khoảng 70.000 lượt khách hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 3/5

Tâm Linh

(Dân trí) - Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ (3/5), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ tổng cộng hơn 129.000 lượt khách, trong đó, lượng khách hạ cánh xuống sân bay là khoảng 70.000 lượt.

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) dự kiến khai thác gần 760 chuyến bay tương ứng với khoảng 129.500 hành khách, cao điểm nhất trong 5 ngày nghỉ lễ. Trong đó, lượng khách hạ cánh xuống sân bay là khoảng 70.000 lượt. 

Khoảng 70.000 lượt khách hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 3/5 - 1

Hành khách về TPHCM từ ga quốc nội đến sáng 3/5 (Ảnh: T.Linh).

Theo dự báo trước đó, từ ngày 28/4 đến ngày 3/5, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ gần 760.000 hành khách trên tổng cộng gần 4.500 chuyến bay, chủ yếu là trong nước với hơn 3.000 chuyến. Ngày cao nhất dự kiến khoảng 810 chuyến bay/ngày.

Sản lượng lưu thông qua sân bay bình quân khoảng 126.000 hành khách/ngày,  tăng gần 33% và số chuyến bay tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. 

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 3/5, ga quốc nội đến có lượng hành khách đổ về TPHCM đông đúc nhưng lưu thông nhanh chóng, hầu như không xảy ra tình trạng chờ đợi quá lâu, nhất là tại khu vực đón taxi, xe công nghệ.

Bên cạnh đó, thống kê lượng khách cất cánh từ Tân Sơn Nhất cũng chiếm đáng kể, chênh lệch không quá nhiều so với lượng khách về TPHCM. Tổng cao điểm 5 ngày nghỉ lễ năm nay, lượng khách đi là hơn 382.000 lượt, trong khi lượng khách về TPHCM là hơn 373.000 lượt.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp lễ và ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các chuyến bay được khai thác ổn định, hành khách đi và về TPHCM rải rác trong ngày, những hoạt động phục vụ khác ở sân bay được triển khai kỹ lưỡng. Do đó, tình trạng ùn ứ được khắc phục.

Khoảng 70.000 lượt khách hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 3/5 - 2

An ninh và công tác phục vụ hành khách được thắt chặt ở sân bay Tân Sơn Nhất trong suốt kỳ nghỉ lễ 5 ngày (Ảnh: Cao Bách).

Ngoài ra, ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ, chiều 28/4, Cảng HKQT đã kịp lắp mái che vị trí chờ đón xe công nghệ mới tại ga quốc tế đến, để che nắng mưa cho hành khách.