Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu

(Dân trí) - Nghe tin ngân hàng máu cạn kiệt do ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng trăm người dân Sài Gòn kêu gọi nhau xếp hàng hiến máu. Không ít người xin nghỉ làm giữa chừng đi cho kịp khung giờ lấy máu ở trung tâm.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, các hoạt động hiến máu nhân đạo bị tạm dừng ảnh hưởng đến lượng máu dự trữ và có nguy cơ chỉ còn đủ sử dụng trong tối đa 5 ngày. Nhận được lời kêu gọi, mỗi ngày có hàng trăm người dân đã đến Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM để tình nguyện hiến máu.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 2

"Tôi đọc được thông tin ngân hàng máu đang bị thiếu nghiêm trọng, từ trưa tôi gọi điện xin sếp cho nghỉ làm để đến đây, cùng chung tay vì người bệnh", chị Nguyễn Thị Phong Lan (35 tuổi, ngụ quận 12) chia sẻ khi đang được nhân viên y tế lấy máu.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Thời gian lấy máu thực hiện theo giờ hành chính, từ khoảng 8h sáng đến 11h30 trưa và từ 13h30 đến 17h chiều. Người dân tình nguyện đến khá đông, nhân viên y tế làm việc không ngơi nghỉ suốt trong 2 ngày nay.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Việc đi hiến máu của người dân trong mùa dịch có đôi chút khác biệt , không thể vội vàng và làm nhanh chóng được. Người tới lấy máu luôn phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và giữ khoảng cách với người xung quanh.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Người đến hiến máu sẽ làm tờ khai cấp thông tin cần thiết, đo huyết áp, làm xét nghiệm đo hồng cầu, khám sàng lọc và lấy máu.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 6

Khi nghe báo chí đưa tin việc kêu gọi người dân hiến máu cứu ngân hàng đang cạn kiệt, bạn Phan Nguyễn Thùy Trang (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã chia sẻ thông tin với bạn bè và ngay trong ngày 7/6, Trang cùng nhóm bạn hơn 10 người bạn đã có mặt ở Trung tâm để lấy máu.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 7

"Mùa dịch cũng có chút e ngại, nhưng thấy mọi người ai cũng tuân thủ phòng chống dịch nên cũng có phần yên tâm", cô gái từng 2 lần hiến máu tâm sự.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Theo bác sĩ Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, để đảm bảo an toàn cho mọi người và không bị quá đông người tới cùng lúc, trung tâm áp dụng nhiều biện pháp hiến máu an toàn như đăng ký lịch qua điện thoại, khai báo y tế đầy đủ và thực hiện giãn cách.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Cũng theo bác sĩ Thắm, mỗi ngày trung tâm thu nhận khoảng 600 đơn vị máu, vào ngày cuối tuần có thể cao hơn. 

Hiến máu nhân đạo.jpg

Khi lượng người đến hiến đông, trung tâm sử dụng thêm các phòng ban khác làm chỗ lấy máu nhằm đảm bảo điểm lấy máu luôn thoáng rộng, không dồn nhiều người vào một phòng, an toàn cho người dân và nhân viên. Sau khi làm tờ khai và khám sàng lọc, mỗi người chỉ mất khoảng 10p cho việc lấy máu.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 11

Tùy vào thể trạng từng người và dựa vào việc khám sàng lọc sức khỏe mà mỗi người sẽ được phép hiến một lượng máu khác nhau. Thông thường là từ 250 đến 350ml, tương đương một đơn vị máu.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 12

Sau khi việc lấy máu hoàn thành, các đơn vị máu được bảo quản trong ngăn lạnh sau đó chuyển về ngân hàng máu ngay trong ngày để xử lý.

Hiến máu nhân đạo.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngân (55 tuổi, ngụ quận 12) cùng con gái đến hiến máu tại Trung tâm Hiến máu TPHCM. "Tôi không nhớ mình đã hiến bao nhiêu lần, trước hay hiến ở khu vực gần nhà nhưng do dịch bệnh ở đó tạm đóng cửa nên tôi tới thẳng trung tâm. Tôi cũng động viên con gái đi hiến máu cùng, thêm một người hiến máu thì cứu thêm được nhiều người khác", Bà Ngân tâm sự.

Kho máu cạn kiệt giữa mùa dịch, dân Sài Gòn xin nghỉ làm đổ xô đi hiến máu - 14

Sau khi hoàn thành công việc lấy máu, người tình nguyện được xếp chỗ nghỉ ngơi tại chỗ, ăn uống nhẹ. Khi ra về được cấp giấy chứng nhận cùng với một số phần quà nhỏ làm kỷ niệm.