1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Kho linh kiện điện tử bị thiêu rụi trong đêm

(Dân trí) - Hơn 40 cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại một kho hàng linh kiện điện tử, khống chế không cho lửa lan ra những hộ dân liền kề.

Sáng 30/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy một kho hàng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Kho linh kiện điện tử bị thiêu rụi trong đêm - 1

5 chiếc xe cứu hỏa nhanh chóng được điều đến hiện trường

Trước đó, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, kho chứa hàng của Công ty TNHH MTV Hoàng Thái Vinh (địa chỉ số 43 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra hỏa hoạn khiến toàn bộ hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Theo nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ khu vực bên ngoài kho, sau đó cháy lan rất nhanh. Tuy nhiên, do các vật liệu bên trong đều dễ cháy nên đám cháy bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm toàn khu vực kho hàng.

Kho linh kiện điện tử bị thiêu rụi trong đêm - 2
Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa vì bên trong có nhiều khói độc

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 máy bơm nước cùng trên 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Tại đây, xác định kho hàng có nhiều linh kiện điện tử, nhựa, dây điện… nên đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác tiếp cận, chữa cháy nên các chiến sĩ đã nhanh chóng trang bị đồ chống khói, khí độc để tiến hành dập lửa.

Kho linh kiện điện tử bị thiêu rụi trong đêm - 3
Đám cháy kịp thời được khống chế để không lan rộng ra khu dân cư

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và may mắn không bị lan ra khu dân cư.

Thiệt hại của đám cháy được xác định tương đối lớn và đang được thống kê cụ thể.

Thúy Diễm